Gã khổng lồ công nghệ Lenovo có thể chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giám đốc tài chính (CFO) của Công ty công nghệ Trung Quốc Lenovo, một trong những nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới, cho biết hãng này có thể chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc.
(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)
Giám đốc tài chính (CFO) của Công ty công nghệ Trung Quốc Lenovo, một trong những nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới, ngày 24/5 cho biết hãng này có thể chuyển đay chuyền sản xuất sang các nước khác nếu Mỹ áp đặt nhiều thuế quan hơn đối với Trung Quốc. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa một đợt thuế quan bổ sung đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có thể bao gồm cả hàng điện tử tiêu dùng.
Lenovo cho biết họ có chuỗi sản xuất toàn cầu và có thể chuyển dây chuyền sản xuất đến nơi khác nếu Mỹ áp dụng thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc.
"Rõ ràng, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong trường hợp điều đó xảy ra," CFO Wai Ming Wong trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có khả năng chuyển (sản xuất) một số sản phẩm từ các quốc gia bị ảnh hưởng như Trung Quốc sang các quốc gia mà chúng tôi có thể tiếp tục mà tôi nghĩ không có tác động của thuế quan," ông Wong nói thêm.
Lenovo đã báo cáo lợi nhuận 597 triệu USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.
Việt Đức (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.