Hacker bán dữ liệu của hàng nghìn cảnh sát và đặc vụ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dữ liệu mà hacker lấy được bao gồm tên, địa chỉ email, chức danh và số điện thoại của các nhân viên liên bang.
 Hacker tuyên bố có được thông tin của nhiều cảnh sát và đặc vụ Mỹ, thông qua việc khai thác lỗ hổng bảo mật. Ảnh: TechCrunch
Hacker tuyên bố có được thông tin của nhiều cảnh sát và đặc vụ Mỹ, thông qua việc khai thác lỗ hổng bảo mật. Ảnh: TechCrunch
Bằng cách khai thác các lỗ hổng trên trang web liên kết với Hiệp hội Học viện Quốc gia FBI (FBINAA), hacker đã thu thập được thông tin cá nhân của hàng nghìn nhân viên liên bang và những người thực thi pháp luật tại Mỹ. Dữ liệu của tin tặc chứa khoảng 4.000 bộ hồ sơ và sẽ được chúng tổng hợp rồi đem bán.
Những hacker này cho biết đã thu thập được một triệu thông tin về các nhân viên liên bang và nhân sự thuộc các dịch vụ công tại Mỹ. Ngoài phiên bản đầy đủ được bán thông qua "dark web", chúng còn tung phiên bản miễn phí "có thứ gì đó thú vị". Mục tiêu cuối cùng là "trải nghiệm và tiền bạc", một hacker nói.
TechCrunch cho biết đã liên hệ với FBINAA nhưng chưa nhận được phản hồi. Ngoài dữ liệu trên, tin tặc còn tung bằng chứng cho thấy đã xâm nhập được một tên miền phụ của Foxconn.
Bảo Anh (theo TechCrunch/VNE) 

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.