Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Di tích Plei Ơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên quan đến kiến nghị của cử tri Gia Lai về điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Di tích Plei Ơi được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp sau các kỳ tiếp xúc, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã có văn bản trả lời. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung nêu trên.

Kiến nghị
Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện được công nhận là Di tích cấp quốc gia vào năm 1993; năm 2015 tín ngưỡng cúng cầu mưa ở đây tiếp tục được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là tín ngưỡng phi vật thể cấp quốc gia; đến nay, đã qua 29 năm được công nhận, nhưng di tích này chưa được quan tâm đầu tư, tôn tạo đúng mức theo giá trị hiện có. Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện được đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao, đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sớm có ý kiến thống nhất thỏa thuận chủ trương điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi.
Trả lời:
Di tích lịch sử Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia (Quyết định số 281-QĐ/BT ngày 24-3-1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch). Theo đó, Di tích lịch sử Plei Ơi đã được phân cấp về tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Tại thời điểm xếp hạng di tích, hồ sơ khoa học của di tích được lập dựa trên cơ sở Pháp lệnh số 14 LCT/HĐNN ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử-văn hóa và danh lam, thắng cảnh.
Khu di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi. Ảnh: Đức Thụy
Khu di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi. Ảnh: Đức Thụy
Căn cứ Luật Di sản văn hóa, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Plei Ơi (từ 122 ha giảm xuống còn l1,28 ha), ngoài việc đối chiếu hồ sơ xếp hạng năm 1993, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát thực tế tại di tích nhằm đánh giá đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo việc điều chỉnh thu nhỏ diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích và tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đồng thời, hướng dẫn tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ khoa học của Di tích lịch sử Plei Ơi theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14-7-2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
GLO

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.