Trưng bày di sản từ những con tàu đắm và bảo vật quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm giới thiệu bảo vật quốc gia kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi ngày 6-8, tổ chức Trưng bày tinh hoa di sản từ những con tàu cổ-bảo vật quốc gia, hưởng ứng các hoạt động bên lề hội nghị sơ kết diễn dàn liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021-2025.

Khách tham quan cổ vật từ những con tàu cổ bị đắm ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Internet
Khách tham quan cổ vật từ những con tàu cổ bị đắm ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh nguồn Internet

Hoạt động trưng bày giới thiệu cho khách tham quan nhiều hiện vật đắt giá, giá trị khó đong đếm. Những di tích tàu cổ đắm tìm thấy ở vùng biển miền Trung, Quảng Ngãi, chứng minh sự phồn vinh, rực rỡ trong giao lưu văn hóa trước đây. Bảo tàng còn có 3 bảo vật quốc gia là tượng tu sỹ Chăm Phú Hưng thế kỷ thứ IX-X, bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh, bộ sưu tập trang sức vàng Trà Veo 3 và Lâm Thượng thế kỷ X-XII, đã được Chính phủ công nhận năm 2018, 2020.

Hiện bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi có hơn 300 hiện vật lưu giữ và bảo quản cùng các hiện vật do thành viên Hội di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi sưu tập.

Tư liệu lịch sử và điều tra khảo cổ học chứng minh, dọc Miền Trung tồn tại và phát triển hoạt động các bến cảng giao thương từ thời kỳ văn hóa Chămpa đến Đại Việt. Các cuộc khai quật cổ học dưới nước khu vực này phát hiện nhiều con tàu bị đắm mang theo nhiều cổ vật và đã được trục vớt.

THẤT SƠN

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.