Pleiku: Khai giảng lớp dệt thổ cẩm truyền thống năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-12, UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khai giảng lớp dệt thổ cẩm truyền thống năm 2021 cho 33 học viên là hội viên phụ nữ ở 3 làng Chuet 1, Chuet 2 và Nha Prông.

 Nghệ nhân H'Bloih hướng dẫn các học viên dệt thổ cẩm. ảnh: Bá Bính
Nghệ nhân H'Bloih hướng dẫn các học viên cách dệt thổ cẩm. Ảnh: Bá Bính

Lớp học dự kiến tổ chức trong 2 tháng, được chia làm hai nhóm lớp học vào các buổi chiều hàng ngày. Các học viên sẽ được hai nghệ nhân H’Pyíu và H’Bloih (làng Chuet 2) hướng dẫn những kỹ năng về dệt cũng như cách dệt áo, váy, khăn truyền thống bằng vải thổ cẩm của người dân tộc Jrai. Tại lớp học, chị em phụ nữ cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong nghề dệt thổ cẩm.

Lớp học dệt thồ cẩm là một trong chương trình, kế hoạch của phường Thắng Lợi về gìn giữ và phát triển các ngành nghề truyền thống mang tính bản sắc; qua đó, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống kinh tế cho chị em dân tộc thiểu số .

 

BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.