Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-7, thị xã An Khê tổ chức hội nghị xác định các nhiệm vụ nghiên cứu và hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo”.



Tham dự có GS-TS. Nguyễn Quang Ngọc-Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; PGS-TS. Nguyễn Khắc Sử-chuyên viên cao cấp Viện Khảo cổ học Việt Nam; PGS-TS. Phan Phương Thảo-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh; ThS. Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch); ThS. Nguyễn Công Thành-giảng viên Khoa Lịch sử (Trường Đại học Quy Nhơn) cùng lãnh đạo thị xã An Khê.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh



Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo trong 30 năm (1991-2021), kể từ khi được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp Quốc gia; khảo sát, đánh giá, lập hồ sơ một số di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn thuộc quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo chưa được xếp hạng năm 1991 để củng cố hồ sơ khoa học, bổ sung thêm thông tin mới đề nghị xếp hạng quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo cấp quốc gia đặc biệt; chuẩn bị nội dung xác định thời điểm lịch sử anh em nhà Tây Sơn chiêu binh, dựng cờ khởi nghĩa trên đất Tây Sơn Thượng đạo, làm cơ sở pháp lý chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Tụ nghĩa và Khởi nghĩa Tây Sơn; định hướng trong việc đầu tư có trọng điểm liên kết các địa phương trong vùng nhất là Tây Sơn Hạ đạo (tỉnh Bình Định) để phát triển du lịch.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đi khảo sát một số di tích thuộc quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo như: Hòn Bình, Hòn Nhược, Gò Kho-Xóm Ké, Miếu Xà, Vườn Mít, Cánh đồng Cô Hầu, Ngõ Bờ Lũy…

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.