Đức Cơ: Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2022), ngày 30-9, Hội Người cao tuổi huyện Đức Cơ tổ chức tọa đàm và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh. Thanh Tịnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh. Thanh Tịnh

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, hội viên NCT được nghe về ý nghĩa lịch sử cũng như tầm quan trọng của ngày Quốc tế NCT trên thế giới, ở Việt Nam và tại huyện Đức Cơ.

Theo báo cáo 9 tháng năm 2022, hội viên NCT huyện luôn đoàn kết, nỗ lực tham gia hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, làm tốt vai trò nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò NCT”. Hội NCT các cấp trong huyện cũng làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Hàng năm đều tổ chức các hoạt động chức thọ, mừng thọ các cụ cao tuổi theo quy định.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Hội NCT Đức Cơ ngày càng phát triển, vững mạnh. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Siu Thil-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ đã đánh giá cao vai trò của Hội NCT trong phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”. Qua buổi tọa đàm hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ,  mong rằng các cụ luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

                                                                                          ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.