Lan tỏa phong trào "2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình" trong cựu chiến binh Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 
Rời quê hương Nam Định vào Gia Lai xây dựng kinh tế mới từ năm 1989, CCB Nguyễn Hữu Phẩm (thôn Yên Phú 1, xã Chrôh Pơnan) mang theo quyết tâm làm giàu. Với 8 ha đất liền thửa của gia đình, ông phát triển mô hình kinh tế VAC. Tận dụng mặt nước sẵn có, ông chăn nuôi vịt với số lượng bình quân 3.500 con/lứa, mỗi năm xuất bán 4 lứa. Ngoài ra, ông còn canh tác 6 ha lúa và 1 ha điều. “Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi lãi trên 200 triệu đồng. Mô hình kinh tế trang trại của tôi góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động là con em CCB tại địa phương với mức lương 3-4 triệu đồng/tháng”-ông Phẩm chia sẻ.
Hội CCB xã Chrôh Pơnan có 105 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội thôn, làng. Theo ông Trần Mạnh Hà-Chủ tịch Hội CCB xã, thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” (xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công sức, vốn, việc làm; mô hình trang trại, mô hình tổ hợp sản xuất, mô hình kinh doanh dịch vụ), Hội xây dựng nguồn quỹ được 105 triệu đồng cho hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ đến thời điểm hiện nay là 4,5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Hội vận động hội viên đóng góp kinh phí, ngày công hỗ trợ hội viên nghèo xóa nhà tạm, dột nát. Từ năm 2020 đến nay, Hội đã vận động đóng góp được trên 30 triệu đồng và hơn 100 ngày công cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tỉnh để xây dựng 3 căn nhà, sửa chữa 1 nhà cho CCB nghèo. Đến nay, Hội CCB xã có 45% hộ hội viên khá, giàu; chỉ còn 2 hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở năm 2022, phấn đấu cuối năm nay sẽ thoát nghèo.
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phẩm (thôn Yên Phú 1, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) chăn nuôi vịt thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phẩm (thôn Yên Phú 1, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) chăn nuôi vịt thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi
Ông Ksor Tren (thôn Chrôh Pơnan) bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, căn nhà dựng tạm lâu ngày đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Được Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng, anh em CCB xã hỗ trợ thêm 15 triệu đồng cùng với số tiền tích góp, gia đình đã xây dựng căn nhà mới khang trang”.
Tương tự, Hội CCB thị trấn Phú Thiện cũng đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực xây dựng quỹ để tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất. Đến nay, nguồn quỹ các chi hội đóng góp được trên 500 triệu đồng, bình quân 1,3 triệu đồng/hội viên. Chủ tịch Hội CCB thị trấn Vũ Văn Đồng cho hay: Hội có 13 chi hội với 398 hội viên. Từ nguồn quỹ đóng góp, các chi hội giúp 30 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền 5-20 triệu đồng/hội viên, lãi suất 1%/tháng. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan, học hỏi các mô hình đạt hiệu quả cao để áp dụng phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội có 136 hộ khá, giàu, đạt 34,61%; chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm 1,78%.
Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình anh Ksor Tren (thứ 3 hàng đầu từ trái qua, thôn Chrôh Pơnan). Ảnh: Vũ Chi
Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông Ksor Tren (thứ 3 hàng đầu từ trái qua, thôn Chrôh Pơnan). Ảnh: Vũ Chi
Theo ông Nay Chơk-Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện: Thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, trong 5 năm qua, các cơ sở Hội đã xây dựng được nguồn quỹ trên 2 tỷ đồng giải quyết cho 702 hộ hội viên vay phát triển sản xuất; thành lập Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện làm nòng cốt giúp hội viên nghèo với quỹ hội trên 178 triệu đồng; huy động nguồn lực xóa 28 nhà tạm, nhà dột nát. Toàn huyện có 2 hội viên CCB là chủ 2 doanh nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp đạt doanh thu 5 tỷ đồng/năm; 8 trang trại tạo việc làm cho 115 lao động là hội viên và con em hội viên CCB; 74 hộ kinh doanh dịch vụ thu hút 80 lao động thường xuyên làm việc. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo chỉ còn dưới 5%; số hộ khá, giàu chiếm 33% trong tổng số hộ hội viên.
“Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” song song với phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo động lực cho các hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng”-Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện khẳng định.
VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.