Bế giảng lớp huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-9, Phòng Cảnh sát cơ động, Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện đợt 2. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự, chỉ đạo.

Sau gần 2 tháng tổ chức huấn luyện theo hình thức vũ trang chiến đấu tập trung tại doanh trại phòng Cảnh sát cơ động, 225 học viên là cán bộ, chiến sỹ đến từ Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch, nội dung đề ra. Kết thúc lớp huấn luyện, trên 64% học viên đạt loại khá, giỏi. 
Mặc dù lớp huấn luyện diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và các học viên đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung về pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật; nâng cao khả năng thực hành chiến thuật, chiến đấu; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, bắn súng quân dụng; diễn tập các tình huống, phương án phòng-chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình, gây rối an ninh trật tự…
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, quản lý, huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Lê Ánh
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, quản lý, huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: Lê Ánh
Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ và ban quản lý lớp học. Đồng thời, yêu cầu các học viên sau khi trở về đơn vị công tác phải tiếp tục rèn luyện, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học để áp dụng vào thực tế công tác, chiến đấu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, quản lý, huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. 
LÊ ÁNH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.