Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên làm trưởng đoàn đã đến thặm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Kông Chro nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND huyện Kông Chro.
Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại thị trấn Kông Chro, gồm: ông Trương Công Vy (thương binh, tổ 1), ông Đinh Văn Nhớ (thương binh, tổ dân phố Plei Nghe), ông Đinh Chui (thương binh, tổ dân phố Plei Hle Ktu), bà Đinh Thị Đer (thân nhân liệt sĩ, tổ dân phố Plei Dơng) và bà Đinh Thị Bel (người có công với cách mạng, tổ dân phố Plei Pyang). 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà ông Đinh Văn Nhớ (thương binh, tổ dân phố Plei Nghe). Ảnh: Ngọc Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên thăm, tặng quà ông Đinh Văn Nhớ (thương binh, tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro). Ảnh: Ngọc Minh
Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, thương binh đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã tặng quà (1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng và 2 triệu đồng tiền mặt) cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời mong muốn các thương binh, gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong phát triển kinh tế để đời sống ngày càng tốt hơn. 
Cảm động trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các gia đình đều bày tỏ lòng cảm ơn và hứa khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống cũng như phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, khu phố văn minh, tích cực tham gia các phong trào xã hội, các cuộc vận động nhằm xây dựng quê hương Kông Chro vững mạnh, đẹp giàu.  
NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.