Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-1, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai-đơn vị thị xã Ayun Pa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tại xã Ia Sao.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND thị xã Ayun Pa, đại biểu HĐND xã Ia Sao cùng các cử tri trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi


Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa đã báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XII; phổ biến một số nội dung liên quan đến các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp này.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc thi công công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, như: thi công đường vào lòng hồ làm thiệt hại hoa màu của người dân; việc ngăn đập làm một số diện tích cây trồng của bà con bị ngập úng cục bộ; người dân đã đồng thuận hiến đất, mong cơ quan chức năng sớm thi công đường nội đồng khu vực hồ chứa nước tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển, thu hoạch nông sản. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị đã được lãnh đạo UBND thị xã Ayun Pa giải đáp.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị thị xã Ayun Pa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đề nghị lãnh đạo thị xã cần phối hợp ngay với đơn vị thi công công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô giải quyết dứt điểm những kiến nghị mà cử tri đã nêu tại hội nghị, đặc biệt là vấn đề ngập úng hoa màu để người dân yên tâm sản xuất; tranh thủ sự ủng hộ của đơn vị thi công, cần làm ngay tuyến đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại canh tác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công trình hồ chứa nước Ia Rtô có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp cũng như điều hòa khí hậu địa phương, vì vậy, người dân cần cộng đồng trách nhiệm, chung tay phối hợp cùng chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành.

 

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.