Nghĩa tình với học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) đã xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Rau xanh Biên phòng đồng hành cùng học sinh bán trú”. Việc làm nghĩa tình ấy đã được chính quyền và người dân địa phương biểu dương, ghi nhận.
Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) có 345 học sinh (100% là người dân tộc thiểu số) theo học ở 12 lớp. Đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em ở xa nên việc đến trường học 2 buổi/ngày không thuận lợi. Được sự cho phép của cấp trên, nhà trường đã mở bếp ăn bán trú cho 90 em. Cô Trần Thị Nhung-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Để tạo điều kiện cho các em đến trường, Ban Giám hiệu quyết định mở bếp ăn bán trú, các em chỉ nộp 10 ngàn đồng/bữa. Số tiền này không đủ mua lương thực, thực phẩm nên nhà trường kêu gọi các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị giúp đỡ để tạo điều kiện nâng bước các em tới trường. “Bản thân tôi chủ động liên hệ để sửa quần áo, giày dép cho các em, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Rau xanh Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh bán trú”. Mình là giáo viên, không chỉ dạy các em con chữ, đạo làm người mà cần biết chăm sóc, lo lắng cho đời sống học sinh. Có như vậy, các em mới yên tâm tới trường, thắp sáng khát vọng vì một cuộc sống ngày mai tươi đẹp hơn”-cô Nhung tâm sự.
Đồn Biên phòng Ia Nan tặng rau xanh và gạo cho bếp ăn bán trú Trường tiểu học Kpă Klơng. Ảnh: Thiên Thanh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tặng rau xanh và gạo cho bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Kpă Klơng. Ảnh: Thiên Thanh
Thiếu tá Phan Trung Tình-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan-cho hay: “Khi tiếp nhận đề nghị của trường, chúng tôi đã bàn bạc, lên kế hoạch để xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Rau xanh Biên phòng đồng hành cùng học sinh bán trú”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều hiểu đây là việc làm nghĩa tình, góp phần chia sẻ những khó khăn với nhà trường cũng như các em học sinh”. Theo đó, vào thứ hai và thứ ba hàng tuần, đơn vị hỗ trợ 5-6 kg rau xanh và mỗi tháng hỗ trợ 15 kg gạo cho bếp ăn bán trú của trường. Để có rau xanh hỗ trợ học sinh, đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, chọn các loại rau củ quả phù hợp với từng mùa. Với mô hình “Hũ gạo tình thương”, trước khi nấu cơm, cán bộ, nhà bếp bớt lại một ít gạo bỏ vào hũ. Cuối tháng, các đầu mối tổ chức thu lại và tính toán số lượng để hỗ trợ nhà trường.
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Tết cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Thiên Thanh
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Tết cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Thiên Thanh
Nhờ bếp ăn bán trú và mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Rau xanh Biên phòng đồng hành cùng học sinh bán trú” mà nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Nan đã được nâng bước tới trường. Em Rơ Châm H’Uyên-học sinh lớp 5B (Trường Tiểu học Kpă Klơng) cho biết: “Nhà em ở xa trường. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, em may mắn được ăn bán trú tại trường mỗi tuần 2 buổi. Bố mẹ em chỉ bỏ ra 20 ngàn đồng nhưng bữa ăn rất ngon, có đầy đủ chất dinh dưỡng. Em rất cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng và thầy-cô giáo đã tạo điều kiện để chúng em có những bữa ăn bán trú ngon miệng. Chúng em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng tin yêu của mọi người”.
Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Nan-đánh giá: Đây là chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn. Chúng tôi mong muốn ngoài duy trì 2 mô hình này, Đồn Biên phòng Ia Nan sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nữa để xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp.
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.