Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 7 khóa IV (nhiệm kỳ 2018-2023) nhằm tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành. 
Năm 2021, các cấp Hội đã từng bước nâng cao chất lượng, ngày càng chủ động trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đem lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh hiện có 108 Hội ở xã, phường, thị trấn; 396 chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố với 9.544 hội viên (so với năm 2020 tăng 1 Hội cơ sở, 9 chi hội và 335 hội viên).
Toàn tỉnh đã vận động ủng hộ vào Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Các cấp Hội đã thăm, tặng hơn 5.200 suất quà Tết và nhân dịp kỷ niệm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ vốn, tặng học bổng cho các hội viên hơn 463 triệu đồng; hỗ trợ 335 triệu đồng xây dựng mới, sửa chữa nhà cho hội viên. Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hiện đang nuôi dưỡng thường xuyên từ 20-25 cháu.  
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Rơ Chăm La Ni (ở giữa)-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Rơ Chăm La Ni trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Trong năm 2022, các cấp Hội phấn đấu huy động nguồn lực đạt từ 2-3 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ làm nhà cho 3-5 nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ vay vốn không lấy lãi cho 10 gia đình hội viên…
Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Rơ Chăm La Ni đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho 19 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2015-2020) thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2021.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cũng tặng giấy khen cho 22 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” năm 2021.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.