Gia Lai tặng gần 1.000 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong ngày 25-1, Mặt trận cùng các hội, đoàn thể, doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình tặng gần 1.000 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


* Ngày 25-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Kbang và Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng 780 suất quà Tết trị giá 555 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, từ nguồn phân bổ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Kbang và Chư Prông đã trao tặng 780 suất quà Tết với tổng trị giá 555 triệu đồng (mỗi suất quà trị giá từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Đăk HLơ. Ảnh: Lê Đại
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Đak Hlơ. Ảnh: Lê Đại


* Sáng 25-1, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku đã đến thăm làng Nhao II (xã Ia Kênh) và tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng Nhao II là đơn vị kết nghĩa của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Tại đây, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể bà con trong làng đón tết đầm ấm, đầy đủ, an toàn và tiết kiệm; đồng thời hy vọng bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững và phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng duy trì và giữ vững danh hiệu làng nông thôn mới, giữ vững quan hệ gắn bó giữa đơn vị và địa phương ngày càng bền chặt.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku cũng đã trao 23 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong làng. Mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng, gồm bánh, kẹo và các nhu yếu phẩm; trao 2 triệu đồng cho các cán bộ làng tổ chức Tết cho bà con và 80 bộ quần áo.

Những phần quà này được trích từ nguồn kinh phí do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố vận động cán bộ, nhân viên của đơn vị đóng góp, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự thành phố đối với đơn vị kết nghĩa nhân dịp đón tết cổ truyền dân tộc. Đây là việc làm ý nghĩa, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, ấm tình “Quân-Dân”, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

* Sáng 25-1, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) tổ chức chương trình tặng 100 phần quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con nghèo, gia đình chính sách xã Yang Bắc. Ảnh: Sơn Ca
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con nghèo, gia đình chính sách xã Yang Bắc. Ảnh: Sơn Ca


Trước thềm năm mới, ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã gửi lời động viên và chúc bà con xã Yang Bắc đón Tết vui tươi, lành mạnh. Được biết, trong năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã dành hơn 1 tỷ đồng để đóng góp và thực hiện các hoạt động giàu ý nghĩa vì cộng đồng như ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid, xây nhà tình nghĩa, xây cầu, tặng quà Tết…, thông qua đó thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội.

* Ngày 25-1, Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa tổ chức trao tặng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Đoàn đã trao 94 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại các xã, phường. Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng gồm gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá chương trình gần 40 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, đầy tính nhân văn của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách” của Hội Chữ thập đỏ thị xã và xã hội đối với người yếu thế, giúp họ vơi bớt khó khăn, đón xuân ấm áp.

 

LÊ ĐẠI – BÁ BÍNH – SƠN CA – NGUYỄN SANG
 

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.