Tình người trong hoạn nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-9, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà sàn của chị Rmah H’Ơr (làng Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Ngay sau đó, gia đình chị H’Ơr đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà sàn rộng hơn 30 m2 và tài sản bên trong với tổng thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Gia đình chị H’Ơr thuộc diện hộ cận nghèo. Đầu năm 2021, vì cuộc sống khó khăn, anh Ksor Trinh (chồng chị H’Ơr) vào Đồng Nai làm công nhân. Cuối tháng 5 vừa qua, chị cũng vào Nam cùng chồng với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. 2 đứa con nhỏ đành gửi ông bà ngoại chăm sóc. Dịch bệnh Covid-19 ập tới, chị bị dương tính phải tập trung điều trị. Còn anh chật vật trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, thiếu thốn đủ bề. Ngày chị ra viện về phòng trọ cũng là lúc người thân báo căn nhà ở quê đã bị cháy rụi. 2 con chị may mắn thoát nạn nhưng cũng chỉ còn duy nhất bộ quần áo mặc trên người. Bàng hoàng, lo lắng nhưng anh chị cũng chẳng thể trở về, chỉ gọi điện cho ông bà ngoại nhờ chăm lo cho 2 con nhỏ. Dịch bệnh kéo dài, không có việc làm, không thu nhập, số tiền dành dụm bấy lâu đã tiêu hết, giờ nhà cháy, khó khăn bủa vây.
Đang lúc bí bách thì chính quyền địa phương, các đoàn thể, bà con lối xóm và những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi đã chung tay cứu giúp gia đình chị H’Ơr. Ông Mai Văn Hoạt-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Sol-cho hay: Sau vụ hỏa hoạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số nhu yếu phẩm để 2 cháu tiếp tục đến trường; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 1 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ cùng một số cán bộ huyện Phú Thiện ủng hộ gia đình chị 2 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên Phương Linh (thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) hỗ trợ 3 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên Kim Ngân Gia Lai ủng hộ 3 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đang kêu gọi tài trợ để giúp gia đình làm nhà mới.
Đại diện Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 6 triệu đồng và một phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 2 con chị Rmah H’Ơr (làng Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: Nguyên Hương
Đại diện Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 6 triệu đồng và một phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 2 con chị Rmah H’Ơr (làng Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: Nguyên Hương
Thông qua sự kết nối của cô Hoàng Thị Diệu Loan-giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện), anh Phạm Đình Quý-thành viên Quỹ Những tấm lòng nhân ái tại Hà Nội đã quyết định tài trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Dự kiến, căn nhà có diện tích 50 m2 với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.
Không giấu được niềm vui, cháu Rmah H’Diệu (con chị H’Ơr) bộc bạch: “Từ hôm nhà bị cháy đến giờ, nhiều cô chú, anh chị đến thăm, tặng quà để chị em cháu đi học lại. Giờ lại nghe tin sắp có nhà mới, cháu vui lắm!”. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị H’Ơr nghẹn ngào nói: “Nhà bị cháy, vợ chồng tôi lo lắng lắm mà chẳng biết phải làm sao. Dịch bệnh thì chưa dứt, tôi lại chưa thể về nhà. Hôm nghe mọi người thông báo có anh Quý giúp xây nhà mới, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Khi dịch tạm ổn, vợ chồng tôi sẽ về phụ làm nhà”.
Ông Nguyễn Hữu Khóa-Chủ tịch UBND xã Ia Sol-chia sẻ: “Trong lúc ngặt nghèo mới thấy tình người lan tỏa, thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời khó khăn”.
NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.