Mang Yang: Hơn 400 triệu đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-9, đoàn công tác do ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại huyện Mang Yang.
Một số đối tượng trước đó địa phương xác định không đủ điều kiện hỗ trợ nhưng khi có khi Đoàn kiểm tra xác minh lại thì đủ điều kiện hỗ trợ. Ảnh: Đinh Yến
Đoàn công tác Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang). Ảnh: Đinh Yến
Theo báo cáo của huyện Mang Yang, đến ngày 29-9, huyện đã hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh là hơn 400 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ người lao động cho 24 đơn vị với 250 lao động; hỗ trợ 24 hộ kinh doanh; hỗ trợ 2 lao động và 1 đơn vị trả lương ngừng việc và lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ 170 lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do dịch Covid-19. Việc hỗ trợ được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp khó khăn, vướng mắc về công tác thẩm định hồ sơ cho các đối tượng thuộc nhóm đối tượng theo Quyết định số 441/QĐ-UBND như: lái xe, phụ xe, lao động tự do không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, người lao động làm việc từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Hải đề nghị UBND huyện Mang Yang tiếp tục rà soát, thực hiện đúng quy định, không bỏ sót đối tượng. Các chính sách hỗ trợ nên thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, hồ sơ nào đủ điều kiện là hỗ trợ ngay. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31-12-2021 nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, ổn định cuộc sống.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.