Gia Lai phát động phong trào thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức-lao động tỉnh Gia Lai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” theo hình thức trực tuyến đến 17 điểm cầu tại 17 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh có thường trực Ban Thường vụ, trưởng các ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch 5 Công đoàn ngành và tương đương.

 Tại Lễ phát động cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ được trên 28 triệu đồng. Ảnh: Đinh Yến
Tại lễ phát động, cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ được trên 28 triệu đồng. Ảnh: Đinh Yến


Cuộc phát động này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính Phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng-chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung phát động phong trào thi đua với những nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền trong công nhân viên chức-lao động, các đơn vị, doanh nghiệp chủ động phòng-chống dịch Covid-19. “Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động là một chiến sĩ”, “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”, góp phần phòng-chống dịch với tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tăng cường các mô hình hiệu quả như “Tổ an toàn Covid-19”, “Nghĩa tình Công đoàn”, “Công đoàn chung tay cùng tuyến đầu chống dịch”, “Bếp ăn nghĩa tình”. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2021, 100% Công đoàn cơ sở toàn tỉnh thành lập Tổ an toàn Covid-19...

Hoạt động đầu tiên hưởng ứng phong trào thi đua mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động trong công nhân viên chức-lao động toàn tỉnh là hưởng ứng đợt vận động “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.

Thời gian ủng hộ từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-10-2021. Tại lễ phát động, 92 cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng ủng hộ được trên 28 triệu đồng.

 

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.