Cổ vật 6.000 năm tuổi trong dạ dày cá sấu Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhà nghiên cứu động vật hoang dã ở Mississippi, Mỹ, có khám phá kinh ngạc về cổ vật 6.000 năm tuổi ở bụng một con cá sấu.

 Một con cá sấu đang bơi ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP
Một con cá sấu đang bơi ở Florida, Mỹ. Ảnh: AFP


Shane Smith, chủ sở hữu của Red Antler Processing, xem xét dạ dày của con cá sấu dài 4m, nặng 340kg từ hồ Eagle hôm 2.9.

Ông đã phát hiện được 1 đầu mũi tên và 1 viên đá trong dạ dày của con cá sấu này, sau đó chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội Facebook.

Nhà địa chất học James Starnes thuộc Sở Chất lượng Môi trường Mississippi đã xem ảnh chụp đầu mũi tên và xác định vật này là vũ khí từ 5.000 đến 6.000 năm tuổi.


 

 Viên đá và mũi tên hàng nghìn năm tuổi trong dạ dày cá sấu Mỹ. Ảnh: Red Antler Processing
Viên đá và mũi tên hàng nghìn năm tuổi trong dạ dày cá sấu Mỹ. Ảnh: Red Antler Processing


Chuyên gia Starnes cũng xác định vật thể thứ 2 trong dạ dày con cá sấu là viên đá nặng làm bằng hematite có niên đại từ khoảng 1.700 năm trước Công nguyên dù các nhà khảo cổ học chưa biết công dụng của viên đá này, theo Clarion Ledger.

Tạp chí Science lưu ý, các nhà khoa học từ lâu đã nghĩ rằng, giống như loài chim, cá sấu nuốt đá để giúp tiêu hóa những món ăn khó dung nạp hoặc vô tình nuốt phải khi ăn các con vật còn sống. Chiến lược nuốt đá có thể cũng giúp loài động vật hoang dã này tối đa hóa thời gian ở dưới nước.

https://laodong.vn/the-gioi/co-vat-6000-nam-tuoi-trong-da-day-ca-sau-my-952920.ldo
 

Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.