Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích ở hồ thủy lợi Plei Thơ Ga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rạng sáng 22-7, lực lượng cứu hộ tại khu vực hồ thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy thi thể anh Phạm Ngọc Thành (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

 Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Văn Ngọc


Trước đó, vào chiều 19-7, anh Thành cùng anh Lưu Văn Từ (SN 1982, trú tại xã Chư Don) chèo chuyền đi giăng lưới đánh cá tại lòng hồ thủy lợi Plei Thơ Ga. Trong quá trình gỡ lưới, chiếc thuyền bị lật khiến anh Thành chìm xuống dòng nước mất tích, anh Từ bơi được vào bờ kêu gọi hỗ trợ.

Từ 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã triển khai phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do điểm xảy ra lật thuyền có địa hình phức tạp, hiểm trở. Ngoài ra, mực nước sâu khoảng 15 m tại lòng hồ cùng với mưa to, gió lớn khiến công tác cứu hộ gặp trắc trở.

Được biết, anh Thành là nhân viên bảo vệ một trường mầm non ở thị trấn Nhơn Hòa. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm, con gái mới hơn 1 tuổi. Để cải thiện cuộc sống, anh Thành thường đi đánh cá ở lòng hồ thủy lợi Plei Thơ Ga. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.