Hỗ trợ người dân Kbang ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, nhiều đơn vị quân đội đã triển khai lực lượng giúp các xã khó khăn của huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) di dời nhà ở, sửa chữa đường ra khu sản xuất, khơi thông mương nước… gắn với việc hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Bà Trương Thị Hạnh Nhân-Chủ tịch UBND xã Đak Smar-cho biết: Trước đây, cánh đồng Lơ Mu luôn bị thiếu nước tưới do hệ thống kênh mương bị bồi lấp. Tháng 7-2020, 35 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 10 (Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5) phối hợp với người dân tiến hành khơi thông hơn 100 m mương dẫn nước, đắp lại bờ ruộng để giữ nước phục vụ sản xuất.
Theo bà Nhân, lực lượng bộ đội còn giúp người dân ở 3 thôn, làng làm hàng rào, cổng ngõ, dọn vệ sinh nên cảnh quan môi trường các tuyến đường luôn sạch đẹp. Ngoài ra, đơn vị còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 21 hộ dân, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức giao lưu bóng chuyền.
“Đầu năm 2021, đơn vị này đã tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho gia đình bà Đinh Thị Dem (làng Đak Kmung), hỗ trợ 2 hộ nghèo làng Krối (5 triệu đồng/hộ) để mua giống, phân bón phục vụ sản xuất. Dự kiến, tháng 7 tới, đơn vị sẽ hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là hoàn thành tiêu chí về môi trường”-Chủ tịch UBND xã Đak Smar thông tin.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 10 (Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5) giúp người dân làng Cam (xã Đak Smar, huyện Kbang) di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Ảnh: Minh Phương
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 10 (Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5) giúp người dân làng Cam (xã Đak Smar, huyện Kbang) di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Ảnh: Minh Phương
Tương tự, ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã Kon Pne-cho hay: Cuối năm 2020, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hỗ trợ 570 ngày công giúp xã di dời 26 nhà ở; đào móng, san lấp mặt bằng 22 nền nhà; làm mới 37 nhà vệ sinh; chỉnh sửa 1,2 km hàng rào; tu sửa nhiều tuyến đường tại 3 làng Kon Kring, Kon Hleng, Kon Ktonh; hỗ trợ 689 ngày công để đắp kè dân sinh dẫn nước, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ Nhân dân sản xuất. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia di dời nhà ở cho 12 hộ dân làng Kon Hleng và Kon Ktonh, phát dọn hơn 10 km đường bê tông liên xã.
“Người dân ở đây rất cảm động, biết ơn sự giúp đỡ tận tình và việc làm hiệu quả, thiết thực của đơn vị. Chúng tôi cũng phân công cán bộ, công chức xã theo dõi và bố trí lực lượng tham gia cùng bộ đội, bố trí nơi sinh hoạt để giúp lực lượng này triển khai tốt các phần việc, đảm bảo thời gian và khối lượng đề ra”-Chủ tịch UBND xã Kon Pne cho biết.
Trao đổi với P.V, ông Đỗ Phúc Quán-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy-cho biết: Thời gian qua, các đơn vị quân đội phụ trách các xã đã triển khai nhiều nội dung hỗ trợ theo kế hoạch. Trong đó, Sư đoàn Bộ binh 2, Lữ đoàn Pháo binh 368, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 286 cán bộ, chiến sĩ đóng góp 3.040 ngày công lao động giúp người dân các xã: Đak Rong, Kon Pne, Đak Smar, Krong di dời 58 nhà ở, đào hầm và làm mới 187 nhà vệ sinh, khơi thông kênh mương phục vụ nước tưới cho cánh đồng lúa hơn 4 ha; sửa chữa hơn 4 km đường dân sinh ra khu sản xuất, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng… với tổng ngày công, hiện vật hơn 620 triệu đồng.
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn bộ binh 2 (Quân khu 5) cùng người dân khơi thông suối làm tăng tốc dòng chảy phục vụ sản xuất cho người dân
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) cùng người dân khơi thông suối làm tăng tốc dòng chảy phục vụ sản xuất cho người dân. Ảnh: Minh Phương
Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho hay: Công tác phối hợp với các đơn vị quân đội trong việc khảo sát và đề xuất các phần việc cụ thể luôn được Đảng ủy, UBND các xã chủ động nên việc triển khai luôn đảm bảo thời gian, khối lượng công việc. Các xã cũng phân công cán bộ phụ trách, chủ động kiểm tra, giám sát việc phối hợp thực hiện. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên, tích cực cùng bộ đội thực hiện các phần việc của mình.
“Thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu thực tế, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ với các đơn vị quân đội triển khai lực lượng thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với các ngành chức năng và các đơn vị quân đội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương”-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang khẳng định.
MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.