Gia Lai: Tổ Covid cộng đồng phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổ Covid cộng đồng tại các thôn, làng, tổ dân phố ở Gia Lai đã phát huy vai trò hỗ trợ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch bệnh.
Tích cực tuyên truyền phòng-chống dịch
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đã kích hoạt toàn bộ tổ Covid cộng đồng. Đây là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, họ kịp thời tuyên truyền các nội dung chỉ đạo mới trong phòng-chống dịch. Ngoài ra, các tổ thường xuyên nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện người dân đi từ vùng dịch về, đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng cùng giám sát những trường hợp cách ly tại nhà theo quy định.
Vừa qua, tổ dân phố 6 (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) ghi nhận 1 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19. Sau khi về địa phương, công dân này đã chủ động khai báo y tế và đi cách ly tập trung. Những người trong gia đình có tiếp xúc với công dân được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định. Mặc dù gia đình rất có ý thức thực hiện quy định phòng-chống dịch nhưng tổ Covid cộng đồng vẫn thường xuyên giám sát, kiểm tra.
Bà Đỗ Thị Bốn-Tổ trưởng tổ dân phố 6 kiêm Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng-cho biết: “Tổ có 6 thành viên. Chúng tôi đến từng nhà tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là thực hiện thông điệp 5K; nhắc nhở người dân nếu có người thân đi từ vùng dịch về phải kịp thời khai báo y tế và thực hiện các quy định trong phòng-chống dịch. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà thì tổ có trách nhiệm theo dõi, giám sát thường xuyên đảm bảo các công dân thực hiện việc cách ly tại nhà đúng quy định”.
Tổ Covid cộng đồng phát huy hiệu quả  (GLO)- Tổ Covid cộng đồng tại các thôn, làng, tổ dân phố đã phát huy vai trò hỗ trợ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch bệnh.  Tích cực tuyên truyền phòng-chống dịch  Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh đã kích hoạt toàn bộ tổ Covid cộng đồng. Đây là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, họ kịp thời tuyên truyền các nội dung chỉ đạo mới trong phòng-chống dịch. Ngoài ra, các tổ thường xuyên nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện người dân đi từ vùng dịch về, đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng cùng giám sát những trường hợp cách ly tại nhà theo quy định.  Vừa qua, tổ dân phố 6 (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) ghi nhận 1 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19. Sau khi về địa phương, công dân này đã chủ động khai báo y tế và đi cách ly tập trung. Những người trong gia đình có tiếp xúc với công dân được hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định. Mặc dù gia đình rất có ý thức thực hiện quy định phòng-chống dịch nhưng tổ Covid cộng đồng vẫn thường xuyên giám sát, kiểm tra. Bà Đỗ Thị Bốn-Tổ trưởng tổ dân phố 6 kiêm Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng-cho biết: “Tổ có 6 thành viên. Chúng tôi đến từng nhà tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là thực hiện thông điệp 5K; nhắc nhở người dân nếu có người thân đi từ vùng dịch về phải kịp thời khai báo y tế và thực hiện các quy định trong phòng-chống dịch. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà thì tổ có trách nhiệm theo dõi, giám sát thường xuyên đảm bảo các công dân thực hiện việc cách ly tại nhà đúng quy định”.  Bà Trần Thị Danh-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Đổ-cho hay: Tháng 2-2021, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường đã thành lập 12 tổ Covid cộng đồng. Thời gian qua, các tổ đã chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch, nhất là tuyên truyền và giám sát tại cộng đồng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi ngờ có yếu tố dịch tễ để ngành chức năng kịp thời triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Sự phối hợp của các tổ Covid cộng đồng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch tại địa phương.  Hiệp đồng, trách nhiệm  Tại huyện Chư Sê, 395 tổ Covid cộng đồng được thành lập tại 15 xã, thị trấn đã đồng loạt kích hoạt, hiệp đồng trách nhiệm trong phòng-chống dịch. Các tổ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép, những người từ vùng dịch về địa phương và những người có liên quan để thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.  Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang (huyện Chư Sê) thông tin: Xã đã thành lập 54 tổ Covid cộng đồng với 123 thành viên. Mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ. Các tổ Covid cộng đồng rất trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Lực lượng này đã giúp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả phòng-chống dịch. “Tuy nhiên, để các tổ Covid cộng đồng phát huy hiệu quả hơn nữa thì rất mong ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ y tế trong phòng-chống dịch, cung cấp các tài liệu liên quan để tuyên truyền; đồng thời, có hỗ trợ kinh phí cho các tổ Covid cộng đồng trong hoạt động”-ông Khôi đề xuất.  Tại huyện Đức Cơ, 213 tổ Covid động đồng được thành lập ở 73 thôn, làng, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong phòng-chống dịch. Các tổ duy trì hoạt động trong thời gian qua, cộng đồng trách nhiệm cùng với chính quyền và các lực lượng phát hiện và tố giác, góp phần ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép.  Y sĩ Vũ Thị Thanh Hà-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho hay: Toàn xã có 27 tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ có 3 thành viên. Trong 27 tổ Covid cộng đồng có 30% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với những thôn, làng đông dân cư thì sẽ thành lập thêm những tổ lưu động. Từ cuối tháng 4-2021 đến nay, xã có gần 100 người đi từ vùng dịch về, trong đó có khoảng 30 trường hợp do tổ Covid cộng đồng phát hiện nhắc nhở đi khai báo y tế. “Các tổ Covid cộng đồng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh tại cơ sở và báo cáo ngay cho ngành chức năng địa phương xử lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, phòng-chống dịch Covid-19. Trong quá trình hoạt động, các tổ Covid cộng đồng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp một phần công sức cùng với địa phương phòng-chống dịch hiệu quả”-y sĩ Hà nói.  NHƯ NGUYỆN  Bà Đỗ Thị Bốn (ở giữa; Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) thông báo đến hộ kinh doanh về việc tạm ngừng các hoạt động chưa thiết yếu để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Bà Đỗ Thị Bốn (ở giữa; Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) thông báo đến hộ kinh doanh về việc tạm ngừng các hoạt động chưa thiết yếu để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Bà Trần Thị Danh-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Đổ-cho hay: Tháng 2-2021, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường đã thành lập 12 tổ Covid cộng đồng. Thời gian qua, các tổ đã chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống dịch, nhất là tuyên truyền và giám sát tại cộng đồng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi ngờ có yếu tố dịch tễ để ngành chức năng kịp thời triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Sự phối hợp của các tổ Covid cộng đồng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch tại địa phương.
Hiệp đồng, trách nhiệm
Tại huyện Chư Sê, 395 tổ Covid cộng đồng được thành lập tại 15 xã, thị trấn đã đồng loạt kích hoạt, hiệp đồng trách nhiệm trong phòng-chống dịch. Các tổ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép, những người từ vùng dịch về địa phương và những người có liên quan để thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang (huyện Chư Sê) thông tin: Xã đã thành lập 54 tổ Covid cộng đồng với 123 thành viên. Mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ. Các tổ Covid cộng đồng rất trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Lực lượng này đã giúp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả phòng-chống dịch.
“Tuy nhiên, để các tổ Covid cộng đồng phát huy hiệu quả hơn nữa thì rất mong ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ y tế trong phòng-chống dịch, cung cấp các tài liệu liên quan để tuyên truyền; đồng thời, có hỗ trợ kinh phí cho các tổ Covid cộng đồng trong hoạt động”-ông Khôi đề xuất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác phòng-chống dịch tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) kiểm tra công tác phòng-chống dịch tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh: Như Nguyện
Tại huyện Đức Cơ, 213 tổ Covid động đồng được thành lập ở 73 thôn, làng, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong phòng-chống dịch. Các tổ duy trì hoạt động trong thời gian qua, cộng đồng trách nhiệm cùng với chính quyền và các lực lượng phát hiện và tố giác, góp phần ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép.
Y sĩ Vũ Thị Thanh Hà-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) cho hay: Toàn xã có 27 tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ có 3 thành viên. Trong 27 tổ Covid cộng đồng có 30% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với những thôn, làng đông dân cư thì sẽ thành lập thêm những tổ lưu động. Từ cuối tháng 4-2021 đến nay, xã có gần 100 người đi từ vùng dịch về, trong đó có khoảng 30 trường hợp do tổ Covid cộng đồng phát hiện nhắc nhở đi khai báo y tế.
“Các tổ Covid cộng đồng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh tại cơ sở và báo cáo ngay cho ngành chức năng địa phương xử lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, phòng-chống dịch Covid-19. Trong quá trình hoạt động, các tổ Covid cộng đồng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp một phần công sức cùng với địa phương phòng-chống dịch hiệu quả”-y sĩ Hà nói.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.