Kbang chú trọng tạo việc làm cho lao động nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn luôn được huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) quan tâm đúng mức. Qua đó, nhiều lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
“Sống khỏe” sau khi học nghề
Sau khi tham gia khóa học nghề sửa chữa điện gia dụng, đầu năm 2020, anh Đinh Dũng (thôn 4, xã Kông Pla) đã cải tạo khuôn viên trước nhà mở tiệm sửa chữa đồ gia dụng cho người dân trong xã. Công việc này mang lại cho anh Dũng nguồn thu nhập 3-3,5 triệu đồng/tháng.
Anh Dũng cho hay: “Từ khi có thêm thu nhập từ nghề sửa chữa điện gia dụng, việc chi tiêu, đầu tư mua phân bón, giống cây trồng, vật nuôi của gia đình tôi thuận lợi hơn”.
Anh Đinh Dũng, thôn 4, xã Kông Pla, huyện Kbang mở tiệm sửa đồ gia dùng tại nhà mang lại thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng tháng. Ảnh Ngọc Minh
Anh Đinh Dũng (thôn 4, xã Kông Pla, huyện Kbang) mở tiệm sửa đồ gia dùng tại nhà mang lại thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng tháng. Ảnh: Ngọc Minh
Tương tự, anh Đinh Văn Boi (làng Mơ Hven-Ôr, xã Kông Lơng Khơng) đang “sống khỏe” với nghề thầu xây dựng. Anh Boi chia sẻ: “Ruộng rẫy ít, tôi phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi nhưng vẫn không đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Năm 2017, được UBND xã giới thiệu, tôi đã tham gia lớp học nghề thợ nề do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức. Được các thầy tận tình hướng dẫn, sau 2 tháng học nghề, tôi đã thành thạo công việc xây dựng.
Ban đầu, tôi nhận thầu sửa chữa, xây dựng nhà ở cấp 4 cho bà con trong làng, sau đó nhận làm đường giao thông nông thôn cho xã. Nhờ chịu khó học hỏi và làm ăn uy tín, tôi thường xuyên được các cơ quan, đơn vị và người dân trong vùng đặt hàng xây dựng, sửa chữa công trình. Công việc này mang lại thu nhập cho tôi hơn 100 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động địa phương”.
Còn ông Đinh Drăp (làng Sinh, xã Krong) thì tâm sự: “Nhờ UBND xã, huyện kết nối với công ty xuất khẩu lao động mà đầu năm 2020, con gái tôi là Đinh Thị Ngoenh được đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út. Công việc của nó là phụ giúp việc nhà, lương 9 triệu đồng/tháng. Từ đó đến nay, nó đã gửi về cho tôi gần 100 triệu đồng. Tôi dùng số tiền này đầu tư sản xuất và xây ngôi nhà mới kiên cố”.
Ông Đinh Ble-Phó Chủ tịch UBND xã Krong-cho biết: “Hiện nay, xã có 50 thanh niên đang làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và 6 người đi xuất khẩu lao động. Phần lớn lao động kiếm được việc làm thông qua các phiên tư vấn, giới thiệu việc làm. Để giúp người dân được học nghề và tiếp cận thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, thị trường xuất khẩu lao động, UBND xã thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện, các đơn vị, doanh nghiệp có uy tín tổ chức đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm”. 
Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
Năm 2020, huyện Kbang đã giải quyết việc làm cho 660 lao động; mở 14 lớp đào tạo nghề cho 365 lao động nông thôn, đạt 110% kế hoạch. Ngoài ra, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 1 đợt tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 100 đoàn viên, thanh niên. Kết thúc buổi tư vấn, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 60 hồ sơ của người lao động.
Nhiều lao động ở huyện Kbang được đào tạo nghề đã có việc làm và thu nhập ổn định. Ảnh: Ngọc Minh
Nhiều lao động ở huyện Kbang được đào tạo nghề đã có việc làm và thu nhập ổn định. Ảnh: Ngọc Minh
Theo ông Bùi Tiến Phương-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang, những năm qua, song song với công tác giáo dục thường xuyên, Trung tâm luôn chú trọng đến việc phối hợp với các địa phương, các cơ sở trong tỉnh mở các lớp đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn. Hàng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch mở hơn 10 lớp đào tạo các nghề cho hàng trăm học viên ở các xã, thị trấn, trong đó, tập trung đào tạo nghề thợ nề, trồng trọt, chăn nuôi, thú y…
Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh tuyển sinh, mở các lớp trung cấp nghề kết hợp dạy văn hóa, tạo điều kiện người dân sau khi tốt nghiệp khóa học vừa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, vừa có nghề nghiệp để chủ động tìm kiếm việc làm cho bản thân.
Trao đổi với P.V, ông Lê Duy Kiên-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang-thông tin: “Thời gian tới, Phòng tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp đào tạo nghề, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt, chú trọng hỗ trợ lao động sau đào tạo tìm được việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh đó, Phòng phối hợp với các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động người dân vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ; đồng thời, phối hợp với các công ty, đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động triển khai tuyển dụng lao động ở các địa phương tham gia xuất khẩu lao động nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.