Ia Pa: Tai nạn giao thông tăng cả số vụ và số người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-3, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2021. Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị sơ kết quý I năm 2021 UBND huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh
Trong quý I, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế-xã hội của huyện vẫn phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo trồng được 10.625 ha cây trồng các loại, đạt 101,4% kế hoạch và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện đến 31-3 đạt hơn 73,7 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn tồn tại một số hạn chế như: tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, làm 4 người chết (tăng 2 vụ, tăng 2 người chết so với cùng kỳ năm 2020); công tác xác định diện tích thu hồi đất để trồng rừng triển khai còn chậm; tình trạng học sinh nghỉ học theo cha mẹ lên nương rẫy vẫn còn xảy ra…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 3 tháng đầu năm. Đồng thời, đề ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại trong thời gian tới.
Theo đó, trong quý II-2021, huyện Ia Pa tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ mùa 2021; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng-chống hạn hán, phòng-chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng-chống cháy rừng mùa khô; tập trung hoàn thành các thủ tục để triển khai các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư năm 2021.
Ngành Y tế chủ động giám sát dịch bệnh, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng-chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh trong mùa hè, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trở lại và lây lan trên địa bàn. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông...
MAI LINH

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

Kông Chro tiếp nhận 489 đơn vị máu an toàn

(GLO)-

Ngày 26-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kông Chro phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.