Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Sol: Điểm tựa của học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Sol (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã nhận đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Sự động viên kịp thời cả vật chất và tinh thần là động lực giúp các em tiếp tục đến trường.
Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Sol phát động phong trào “Tiếp bước em đến trường”. Qua 5 năm thực hiện phong trào, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quần áo, giày dép, đồ dùng học tập. Riêng 5 học sinh mồ côi được nhận đỡ đầu với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Em Nguyễn Thị Anh Tài (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Lê Lợi) mồ côi cha từ khi mới 3 tháng tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ em phải đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Còn Tài ở nhà với ông bà ngoại từ khi vào lớp 1. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng Tài luôn chăm ngoan, học giỏi.
Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện: Hội LHPN xã Ia Sol đã triển khai có hiệu quả mô hình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, Hội đã kịp thời động viên các em tiếp bước đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Đây là mô hình rất thiết thực và được các chi hội học hỏi, nhân rộng.
Bà Tạ Thị Lan-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) đến thăm em Trương Quốc Long (lớp 6A, Trường THCS Trưng Vương). Ảnh: Vũ Chi
Năm học 2016-2017, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu em Tài. Ngoài việc tặng học bổng 500 ngàn đồng nhân dịp đầu năm học, cán bộ Hội thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình một số nhu yếu phẩm.
Tài tâm sự: “Em chưa bao giờ được gặp ba, còn mẹ cũng chỉ về 1-2 lần trong năm. Các cô trong Hội LHPN xã thường xuyên đến thăm, hướng dẫn em học bài. Sách vở, quần áo và đồ dùng học tập của em đều do các cô mua cho. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ tấm lòng của các cô”.
Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện: Hội LHPN xã Ia Sol đã triển khai có hiệu quả mô hình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, Hội đã kịp thời động viên các em tiếp bước đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Đây là mô hình rất thiết thực và được các chi hội học hỏi, nhân rộng.

Cũng giống như Tài, em Trương Quốc Long (lớp 6A, Trường THCS Trưng Vương) có hoàn cảnh gia đình rất éo le. Mẹ em-chị Trương Thị Phượng là mẹ đơn thân. Cuộc sống khó khăn nên chị Phượng thức khuya, dậy sớm, chợ búa nuôi con ăn học. Khi Long học lớp 4 cũng là lúc chị Phượng phát hiện mắc bệnh ung thư. Thời gian điều trị bệnh kéo dài, 2 mẹ con phải nương nhờ ông bà ngoại.

Long chia sẻ: “Em thương mẹ lắm nhưng còn nhỏ nên không giúp được nhiều. Được các cô trong Hội LHPN xã trao học bổng, em mừng lắm. Em xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người”.

Trao đổi với P.V, bà Tạ Thị Lan-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Sol-cho biết: Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu 5 học sinh với số tiền 17 triệu đồng. Tùy hoàn cảnh từng em, Hội sẽ nhận đỡ đầu từ 4 đến 5 năm hoặc lâu hơn nữa nhằm động viên các em tiếp tục đến trường. Ngoài ra, Hội cũng vận động quyên góp quần áo, giày dép, sách vở cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
“Thời gian tới, Hội tiếp tục rà soát, bình xét, duy trì mô hình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội sẽ tăng cường vận động, kêu gọi sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân nhằm hỗ trợ được nhiều học sinh khó khăn hơn nữa”-bà Lan khẳng định.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.