Tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-12, tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Giai đoạn 2017-2020, các đơn vị quân đội đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động dân vận. Cụ thể, các đơn vị đã tiến hành tuyên truyền được 1.347 buổi với 137.929 lượt người nghe; tham gia củng cố, xây dựng 108 tổ chức Đảng, 167 tổ chức đoàn thể cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tham gia giúp dân hơn 64.521 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 356,66 km đường giao thông nông thôn, 45,25 km đường dân sinh; nạo vét 86,28 km kênh mương; san gạt 8,4 km đường vào cánh đồng; di dời 525 căn nhà, 63 chuồng gia súc; xây dựng, trao tặng 238 nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” và sửa chữa 243 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng ngkhen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy
Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy


Ngoài ra, trong giai đoạn 2017-2020, các đơn vị cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức 250 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn với 3.853 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận giai đoạn 2017-2020 và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận trong thời gian tới. Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động tổ, đội công tác dân vận, phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận; tiếp tục quan tâm, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; gắn hoạt động dân vận với thực hiện các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đại tá Lê Tuấn Hiền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Đại tá Lê Tuấn Hiền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Anh Huy


Dịp này, 21 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.