Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì khi hợp đồng lao động chấm dứt, người lao động không được nhận trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp.
**Trường hợp 1: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Hết hạn HĐLĐ
- Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ
- Hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.
- Người lao động (NLĐ) bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại Khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
- NLĐ chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
- Người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
- NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
- NSDLĐ không phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 35 BLLĐ 2019.
- NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 36 BLLĐ 2019.
**Trường hợp 2: NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH
**Trường hợp 3: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật;
Trong đó, đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là trường hợp NLĐ chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định tại Điều 35 BLLĐ 2019.
**Trường hợp 4: NLĐ bị NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên (quy định mới).
(GLO)- Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai vừa tổ chức đi thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo là các giáo viên: Văn Thị Thu Trang, Hoàng Lê Minh, Phạm Thị Kiều Trang (Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang).
(GLO)- Sáng 6-5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
(GLO)- Ở tuổi 89, ông Han-già làng làng Chăm Nek (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) vẫn siêng năm lao động, truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm cho bà con dân làng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.
(GLO)- Ngày 5-5, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty Cấp cứu chuyển viện 115 Anh Biên Gia Lai, các đội, nhóm thiện nguyện và UBND xã Ia O, Ia Chía tổ chức tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
(GLO)- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh) vừa có công văn lấy ý kiến công khai về đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Võ Trung Thành.
(GLO)- Người dân làng Ngol Tảl (phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự tin quý cho ông Ksor Blach. Bởi ngoài vai trò trưởng làng, chấp sự điểm nhóm tin lành Ngol Tảl, ông Ksor Blach còn là hội viên nông dân sản xuất giỏi.
(GLO)- Sáng 4-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Khai trương ngày 24-4 vừa qua, Bếp ăn thiện nguyện 2K Thị Huy (38 Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đối diện cổng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhất là bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại các bệnh viện.
(GLO)- Ngày 3-5, UBND huyện Ia Grai tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.
(GLO)- Từ tháng 8-2023 đến nay, mô hình “Bạn giúp bạn” ở xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ những người từng lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng để vươn lên ổn định cuộc sống.
(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.
Tiền lương tối thiểu vùng theo tháng hiện nay cao nhất ở vùng 1 với mức 4,68 triệu đồng và thấp nhất ở vùng 4 với 3,25 triệu đồng. Dự kiến từ ngày 1.7, mức này sẽ tăng lên 6%. Nhưng lương tối thiểu được xác lập và điều chỉnh dựa trên các yếu tố nào?
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng.
(GLO)- Thời gian đã nhuộm màu mái tóc, song ký ức của một thời xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính già. Sau 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, họ vẫn nhắc nhớ về những tháng ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào.
(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, bộ mặt thôn làng ở TP. Pleiku đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
(GLO)- Do thời tiết nắng nóng, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người dân ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai lựa chọn các điểm dã ngoại gần nhà để vui chơi, thư giãn. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút khách du lịch gần xa.