Ia Pa: Trao sinh kế cho học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-9, thầy giáo Vũ Văn Tùng-người phụ trách “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa trao sinh kế cho em Đinh Hing-học sinh lớp 4.2 Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai).

Thầy Vũ Văn Tùng và bà Trịnh Thị Thanh Hồng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa trao bò và kinh phí hỗ trợ làm chuồng nuôi cho em Đinh Hing. Ảnh: Vũ Chi
Thầy Vũ Văn Tùng và bà Trịnh Thị Thanh Hồng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa trao bò cho em Đinh Hing. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình em Đinh Hing thuộc diện hộ nghèo của xã. Gia đình có 3 anh em trai, Hing là con đầu. Em trai út là Đinh Thin (2 tuổi) hiện đang được “Tủ bánh mì 0 đồng” hỗ trợ điều trị khối u.

Nhằm giúp em Hing và gia đình có thêm nguồn sinh kế để cải thiện cuộc sống, thầy Tùng-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp đã trích kinh phí tủ bánh trao tặng em 1 con bò lai sinh sản trị giá 13 triệu đồng. Ngay sau khi trao bò, thầy Tùng đã liên hệ với cán bộ thú y xã tiêm thuốc phòng bệnh và thuốc bổ để tăng sức đề kháng, giúp bò phát triển khỏe mạnh. Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa trao 1 triệu đồng do Mạnh Thường Quân hỗ trợ để gia đình làm chuồng trại chăn nuôi.


Được biết, “Tủ bánh mì 0 đồng” ra đời từ tháng 12-2021. Sau khi triển khai, tủ bánh đã nhận được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân trên khắp cả nước. Hiện tủ bánh duy trì cấp phát hơn 200 ổ bánh mì miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, điểm Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Pờ Tó) vào các sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Đây là lần thứ 2 “Tủ bánh 0 đồng” trích kinh phí hỗ trợ sinh kế cho học sinh nghèo. Đầu năm 2022, tủ bánh đã trao 1 con bò sinh sản trị giá 12,5 triệu đồng cho em Đinh Kdiết (học sinh lớp 3.2 Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp).

VŨ CHI

 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.