Trao nhà, tặng quà cho gia đình khó khăn tại huyện Chư Păh và Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-8, các ban ngành, hội địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa, tặng quà và trao sinh kế cho gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn tại huyện Chư Păh và Chư Sê.



Ngày 2-8, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh phối hợp với UBND xã Ia Ka, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Gia Lai tiến hành bàn giao nhà cho gia đình bà Puih En-hộ nghèo ở làng Ju Răng.


Căn nhà cấp 4, diện tích 50 m2, nền lát gạch hoa, tổng giá trị 60 triệu đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Gia Lai tài trợ 50 triệu đồng, UBND xã Ia Ka hỗ trợ 5 triệu đồng và gia đình bỏ ra 5 triệu đồng.   
 

Phòng LĐ-TB và XH, UBND xã Ia Ka, Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Puih En (thứ 3 từ trái qua) ở làng Ju Răng, xã Ia Ka, huyện Chư Păh. Ảnh: Đinh Yến
Ngôi nhà mới được trao cho gia đình bà Puih En (thứ 3 từ trái qua) ở làng Ju Răng (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Ảnh: Đinh Yến


Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Gia Lai đã tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày; đồng thời tìm hiểu nhu cầu của gia đình bà En để hỗ trợ sinh kế, giúp ổn định cuộc sống.

* Cùng ngày, ông Đặng Xuân Tâm-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCDDC)/dioxin xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) cho biết: Hội vừa trao tặng 1 con bò giống, trị giá 15 triệu đồng cho gia đình bà Rơ Lan H’Huyl ở làng Ia Bâu. Đây là lần thứ 3 trong năm 2022, Hội NNCDDC/dioxin xã Chư Pơng trao tặng bò giống cho các gia đình là NNCDDC ở trong xã.


* Cũng trong ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với đoàn từ thiện tỉnh An Giang và UBND xã Dun tổ chức tặng 150 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo của xã Dun.

Toàn bộ số quà trên do đoàn từ thiện tỉnh An Giang vận động các Mạnh Thường Quân tại tỉnh An Giang tài trợ.

Những món quà tuy không lớn nhưng góp phần động viên cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo xã Dun bớt phần khó khăn trong cuộc sống.

 

ĐINH YẾN - HOÀNG MINH - HỒNG NGỌC
 

 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.