Gia Lai trao hơn 1.100 suất quà cho các đối tượng khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19 và 20-1, các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, trao tặng hơn 1.100 suất quà Tết cho đối tượng khó khăn trên địa bàn.
• Sáng 20-1, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai đã đến thăm hỏi và trao tặng 100 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu số có hoàn cảnh khó khăn tại làng Wâu và làng Ktu (xã Chư Á, TP. Pleiku). Mỗi suất quà gồm: gạo và nhu yếu phẩm, trị giá 250 ngàn đồng. Dịp này, nhà trường cũng dành tặng 5 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí do cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đóng góp.
Ảnh: Duy Lê
Trường THPT chuyên Hùng Vương tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn xã Chư Á (TP. Pleiku). Ảnh: Duy Lê
Đây là hoạt động thường niên của thầy và trò nhà trường dành cho những đối tượng khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về.
• Ngày 19-1, chùa Minh Thành (TP. Pleiku) đã đi thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn huyện Đak Pơ nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo đó, chùa đã tặng 600 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá quà tặng gần 180 triệu đồng do chùa Minh Thành, phật tử và các Mạnh Thường Quân ủng hộ.
Chùa Minh Thành (TP. Pleiku) tặng quà Tết cho các hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Anh
Đại diện chùa Minh Thành tặng quà Tết cho các hộ nghèo và hộ khó khăn huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Anh
• Sáng 20-1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn Chư Sê tổ chức chương trình “Xuân chia sẻ-Tết yêu thương”. Đoàn đã trao tặng 250 suất quà Tết (trị giá 50 triệu đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của các xã Ia Hlốp, Ia Ko, Ia Glai, Ia Blang. 
Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, tại chương trình, đoàn chỉ trao tận tay 30 suất quà cho các em của xã Ia Hlốp, số quà còn lại được giao cho các Đoàn Xã để trao tận tay cho thiếu nhi tại địa phương.
• Ngày 20-1, Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 40 suất quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi xuất quà trị giá 500 ngàn đồng.
• Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đống Đa (TP. Pleiku) và Hội LHPN huyện Chư Păh đã tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương”, trao tặng 131 suất quà trị giá 49 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi trên địa bàn.
Theo đó, Hội LHPN phường Đống Đa đã trao tặng 55 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng gồm: mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho chị em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc tổ dân phố 1, 2 và 4 của phường.
Tại Chư Păh, Hội LHPN huyện đã trao 76 suất quà có tổng trị giá 38 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách và trẻ em mồ côi trên địa bàn.
Ngày 19-1, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku, Nhà trẻ Sao Mai TP. Pleiku, chùa Bửu Châu (TP. Pleiku). 

Theo đó, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, đoàn đã tặng 30 suất quà (300 ngàn đồng/suất). Tại Làng trẻ em SOS Pleiku, Nhà trẻ Sao Mai, chùa Bửu Châu đoàn đã tặng 60 suất quà (mỗi nơi 20 suất quà) cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

DUY LÊ - NGỌC ANH - HOÀNG VIÊN - MỸ ĐỨC - LƯƠNG MINH - HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.