Gia Lai tặng 100 suất quà Tết cho Việt kiều nghèo tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-1, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và ông Lâm Thế Tổng-Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tặng 100 suất quà Tết cho Việt kiều nghèo ở tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Theo đó, 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng (500 ngàn đồng/suất) từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh Gia Lai được trao cho đại diện Hội Khmer-Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ratanakiri để kịp thời hỗ trợ các gia đình người Việt nghèo ở tỉnh này chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022.

 Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (thứ 5 từ phải qua) tặng quà Tết cho Việt kiều nghèo tại tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Lê Đại
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan (thứ 5 từ phải qua) tặng quà Tết cho Việt kiều nghèo ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Ảnh: Lê Đại


Tại buổi tiếp nhận quà, thay mặt bà con kiều bào, ông Nguyễn Văn An-Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ratanakiri cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai, đồng thời cho biết, cuộc sống của một số Việt kiều tại Ratanakiri hiện còn gặp nhiều khó khăn. Những phần quà trên sẽ là nguồn động viên, giúp bà con có thêm điều kiện để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm, an vui.

Qua đại diện Hội Khmer-Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ratanakiri, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Phạm Thị Lan gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại tỉnh này; chúc bà con luôn đoàn kết, cùng nhau đón Tết Nhâm Dần 2022 trong an vui, hạnh phúc cũng như luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật nước sở tại.

Dịp này, đoàn công tác cũng tới thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ đồn Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan đã đến thăm và trao tặng 10 suất quà Tết (700 ngàn đồng/suất) từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho 10 hộ nghèo; tặng quà Tết cho 3 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Cơ và Chư Prông.

 

LÊ ĐẠI
 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.