Gia Lai: Phấn đấu vận động đạt 1,1% dân số tham gia hiến máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-BCĐ về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022 trên địa bàn.
Theo đó, căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19 và chỉ tiêu phân bổ của Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, trường học… đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện gắn với phòng-chống dịch; tổ chức vận động và tiếp nhận an toàn, hiệu quả các đợt hiến máu; phấn đấu vận động đạt 1,1% dân số trong tỉnh tham gia hiến máu và tiếp nhận 16 ngàn đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Lịch tổ chức hiến máu bố trí theo các ngày 6, 14, 22 và 28 hàng tháng. Tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương, các đơn vị có thể xây dựng kế hoạch tổ chức trước hoặc sau thời gian đã phân công (trong tháng). Đối với các đơn vị hiến máu dự bị (trong tình trạng khẩn cấp), Ban Chỉ đạo sẽ bố trí cán bộ liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi tổ chức hiến máu 3 ngày.
Tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động đạt 1,1% dân số tham gia hiến máu trong năm 2022. Ảnh: Mộc Trà
Tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động đạt 1,1% dân số tham gia hiến máu trong năm 2022. Ảnh: Mộc Trà
Cùng với đó, tổ chức các chiến dịch và sự kiện về hiến máu tình nguyện như: Chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết Nguyên đán và “Lễ hội Xuân hồng” năm 2022; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4); tôn vinh, khen thưởng những người hiến máu tình nguyện nhân Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14-6); phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2022; chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng Cao nguyên”; tập huấn về kỹ năng truyền thông, vận động hiến máu tình nguyện cho các tuyên truyền viên cấp cơ sở; xây dựng lực lượng tình nguyện viên tham gia vận động hiến máu tình nguyện ở những nơi tập trung nhiều người, tại các điểm hiến máu và kêu gọi hiến máu nhắc lại.
Tại kế hoạch này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh; các sở: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.