Gia Lai: Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai bằng tiền và hiện vật nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chiều 30-7, tại điểm tiếp nhận ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Số tiền do Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên và Công ty cổ phần Khoa học quốc tế Trường Sinh hỗ trợ, mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

 Công ty cổ phần xây dựng Trung Nguyên trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ vắcxin phòng chống Covid tỉnh. Ảnh: Hà Đức Thành
Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Hà Đức Thành
Cùng ngày, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã đến thăm, trao quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Quà tặng gồm: 50 thùng nước uống thảo dược Trường Sinh, 5.000 chiếc khẩu trang y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá quà hơn 35 triệu đồng.
Cũng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Le (huyện Chư Pưh) đã trao 100 bộ đồ bảo hộ, 5 hộp găng tay và các nhu yếu phẩm (gồm: 500 chiếc bánh chưng, 500 hộp sữa, 20 lốc nước) cho lực lượng làm nhiệm vụ để hỗ trợ cho người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về các tỉnh miền Trung bằng xe máy.
Cũng trong ngày 30-7, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã đi thăm, tặng quà khu cách ly Trung tâm huấn luyện Quân sự thị xã An Khê và khu cách ly Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Theo đó, đoàn đã tặng 2 khu cách ly 15 thùng sữa, 15 thùng nước khoáng Thạch Bích, 50 kg đường. Toàn bộ số hàng trên do Công đoàn Nhà máy Đường An Khê ủng hộ. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Nhà máy Đường An Khê đã 3 lần ủng hộ tiền mặt và hàng hóa với tổng trị giá trên 48 triệu đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
Tại điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện, anh Đỗ Văn Ngoan (thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ), đại diện cho các vườn lan tại xã Ayun Hạ đã trao số tiền 14 triệu đồng và 500 kg khoai môn với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 của huyện. Được biết, từ ngày 22-6 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện đã tiếp nhận sự ủng hộ với tổng số tiền trên 223 triệu đồng, 500 kg khoai môn, 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 tấm chắn giọt bắn và 223 kg gạo.
Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật từ các tập thể, cá nhân cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 như: 3 máy đo thân nhiệt, 38.000 chiếc khẩu trang, 180 chai nước sát khuẩn, 200 chai nước muối súc miệng, 80 tấm chắn giọt bắn, 200 thùng mì tôm, 600 kg gạo, 2 tấn rau củ… Riêng cán bộ, viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh và người dân xã Tân Sơn (TP. Pleiku) ủng hộ trên 14 triệu đồng.

ĐỨC THÀNH-NGỌC ANH-LÊ ĐẠI-LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.