Mang Yang đẩy mạnh phong trào hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. 
Ngày hội hiến máu đợt 2-2021 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mang Yang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân đăng ký tham gia. Kết quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 219 đơn vị máu an toàn.
Người dân huyện Mang Yang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Phương
Người dân huyện Mang Yang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Phương
Sau khi hiến máu, Thiếu úy Nguyễn Thành Luân-cán bộ Kho K896 (Quân khu 5) chia sẻ: “Trong đợt hiến máu lần này, Đoàn cơ sở Kho K896 có số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia đông nhất. Trên cơ sở danh sách đăng ký, đơn vị lựa chọn hơn 70 đồng chí có sức khỏe tốt, đảm bảo các yếu tố để tham gia hiến máu”.
Còn ông Phạm Thế Ánh (thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng) thì cho hay: “Với tôi, hiến máu tình nguyện là một việc làm ý nghĩa. Tôi cũng vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu”.
Thời gian qua, phong trào hiến máu ngày càng thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân tộc thiểu số trong huyện tình nguyện tham gia. Anh Say-đoàn viên xã Đak Jơ Ta-bộc bạch: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia hiến máu. Tôi cũng sẽ tích cực vận động để ngày càng có thêm nhiều bà con dân tộc thiểu số tham gia hiến máu cứu người”. 
Cán bộ, chiến sỹ đơn vị Kho K896-Cục quân khí-Tổng Cục kỹ thuật tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Phương
Cán bộ, chiến sĩ Kho K896 tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hà Phương
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Mang Yang cũng đã tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu an toàn. Riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 2 đợt, tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang-cho biết: “Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện. Từ đó, các đơn vị, cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng nhiều. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu đến cuối năm sẽ tổ chức vận động vượt 500 đơn vị máu theo kế hoạch tỉnh giao”.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.