Nông dân Gia Lai hướng về đồng bào miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn kêu gọi cán bộ, hội viên, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 9, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Nhóm thiện nguyện Vườn Thơ (thị trấn Chư Prông) làm bánh chưng ủng hộ bà con tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Cư
Nhóm thiện nguyện Vườn Thơ (thị trấn Chư Prông) làm bánh chưng ủng hộ bà con tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Cư
Được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể và người dân, gia đình chị Ngô Thị Kim Loan (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) vừa sửa chữa xong căn nhà cấp 4. Chị Loan bùi ngùi nói: “Gia đình tôi từ huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) lên đây lập nghiệp. Nhà nghèo, chồng mất sớm, các con đang ở độ tuổi ăn học. Cơn bão số 9 vừa qua đã cuốn bay mái tôn căn nhà nhỏ. Được sự giúp đỡ tận tình của bà con lối xóm, gia đình tôi đã khắc phục thiệt hại, ổn định nơi ăn chốn ở”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh-Chủ tịch Hội Nông dân phường Ia Kring-cho biết: Ngay sau khi bão số 9 đi qua, Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường tiến hành khảo sát tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất. Hội Nông dân phường còn vận động bà con quyên góp hơn 300 bộ quần áo cũ chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku để ủng hộ người dân bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Chư Prông đã vận động, quyên góp được hơn 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ bà con bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung. Nhóm thiện nguyện Vườn Thơ (thị trấn Chư Prông) quyên góp nhiều hiện vật giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt.
Chị Mai Thị Nhị-Trưởng nhóm thiện nguyện Vườn Thơ-chia sẻ: Thấy đồng bào bị thiên tai khổ cực nên chị em chúng tôi thông qua mạng xã hội Facebook vận động bà con đóng góp giúp đỡ. Nhóm đã ủng hộ 350 kg gạo, 800 chiếc bánh chưng, 230 thùng mì tôm, 230 suất quà, hàng ngàn chai nước và hơn 2.000 tập vở cho người dân huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).
Sau một thời gian phát động, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động quyên góp hơn 200 triệu đồng, hơn 2.000 bộ quần áo và gần 1.000 chăn mền... giúp đồng bào vùng lũ miền Trung.
Ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: “Hội viên, nông dân trong tỉnh rất nhiệt tình ủng hộ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Toàn bộ tiền và hàng hóa quyên góp được đều chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng lũ”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.