Hỗ trợ 270 tỷ đồng mua quà và vé tàu, xe Tết cho công nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo báo cáo mới nhất của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (tổng hợp từ 32 Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành), có hơn 686.000 người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền lên tới hơn 270 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: Vietnam+)
(Ảnh minh họa: Vietnam+)



Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, để hỗ trợ người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Tổng Liên đoàn phối hợp với Công ty viễn thông MobiFone, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chuyến tàu “Tết nghĩa tình-Xuân kết nối 2019” đưa 1.200 người lao động xuất phát từ ga Sài Gòn về quê.

Theo ông Hải, đến nay, 100% Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch cụ thể để chăm lo Tết Kỷ Hợi cho đoàn viên, công nhân lao động và tổ chức “Tết sum vầy” với nhiều hoạt động đa dạng như tặng quà bằng tiền mặt, hiện vật. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động các tỉnh cũng tổ chức các hoạt động Tết vui tươi, ấm áp, nghĩa tình cho người lao động không có điều kiện về quê nghỉ Tết.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, tổ chức công đoàn cũng sẽ tập trung phản ánh tình hình thực hiện tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 áo dụng từ 1/1/2019 tại các doanh nghiệp, biểu dương những doanh nghiệp có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, tăng lương, phúc lợi cho công nhân lao động.

Hồng Kiều (Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.