Trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân nghèo và học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-12, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), Tỉnh đoàn Gia Lai và Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2018.
Đoàn công tác xã hội “GL” TP.Hồ Chí Minh đã tặng 500 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tặng 50 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; tặng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng cho em Đinh Thị Véc (lớp 6, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh). Các y-bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức khám-chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân. Dịp này, các em học sinh còn được cắt tóc miễn phí.
Chương trình Ấm áp mùa đông năm 2018 được tổ chức tại xã Ya Hội. Ảnh: Phan Lài
Chương trình Ấm áp mùa đông năm 2018 được tổ chức tại xã Ya Hội. Ảnh: Phan Lài

Ngày 29-12, đoàn tiếp tục thực hiện các hoạt động khám, phát thuốc cho người dân; trao tặng 500 phần quà cho hộ nghèo, 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh).
Cũng trong dịp này, nhân kỷ niệm 10 năm chương trình “Ấm áp mùa đông” gắn bó với tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác còn trao tặng 200 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tại xã Kon Pne (huyện Kbang); tặng 10 bộ loa di động và 10 bộ máy vi tính trị giá 220 triệu đồng cho các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh, trao tặng 1 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.
Đây là một chương trình từ thiện lớn,  thể hiện sự sẻ chia khó khăn với người dân tại những xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai. Cả người nhận và người trao đều cảm thấy ấm áp hơn khi Tết đến Xuân về.
Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2018:
Các em học sinh vui mừng khi có xe đạp để đi học. Ảnh: Phan Lài
Các em học sinh vui mừng khi có xe đạp để đi học.
                                               
Trao tặng nhà Khăn quàng đỏ cho em Đinh Thị Véc
Trao tặng nhà Khăn quàng đỏ cho em Đinh Thị Véc
                                                               
Các bác sĩ khám bệnh cho người dân
Các bác sĩ khám bệnh cho người dân
Cắt tóc miễn phí cho các em học sinh
Cắt tóc miễn phí cho các em học sinh
Niềm vui của các cụ già khi nhận được quà tặng
Niềm vui của các cụ già khi nhận được quà tặng
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.