Khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017. Đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 211 - Cục Hậu cần (Quân đoàn 3) do ông Võ Văn Khôi-Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 làm trưởng đoàn đã tiến hành khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng  trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

 Cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Đức
Cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Đức

Tại đây, 30 cán bộ y-bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Quân y 211 đã tận tình thăm hỏi sức khỏe, khám tổng thể các bệnh như: mắt, tai mũi họng, cao huyết áp, tim mạch, thoái hóa cuộc sống, thiểu năng tuần hoàn não… và một số bệnh thường gặp của người cao tuổi cho hơn 500 lượt người là gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn huyện Chư Sê. Không chỉ được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, mỗi đối tượng còn được cấp thuốc miễn phí với trị giá khoảng 100.000 đồng và 1 phần quà. Đặc biệt, một số đối tượng chính sách đã già yếu không đến được địa điểm khám tập trung, các y-bác sĩ đến tận nhà thăm hỏi, khám bệnh và tư vấn điều trị bệnh.


Việc tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) là hoạt động thiết thực của Bệnh viện Quân y 211, Cục hậu cần Quân đoàn 3 nhằm góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe, động viên các gia đình chính sách, có công với cách mạng vươn lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời gắn kết tình quân dân.

Mỹ Đức

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.