Đồng bào Công giáo chung tay xây dựng Pleiku giàu mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Những năm qua, đồng bào Công giáo ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần lương giáo đoàn kết, hòa mình vào đời sống xã hội, thực hiện mọi trách nhiệm và nghĩa vụ công dân đối với địa phương, sống phúc âm giữa lòng dân tộc”-Linh mục Đinh Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku-chia sẻ.
Giáo hạt Pleiku hiện có 21 linh mục, trên 100 chức việc và hơn 30.000 giáo dân sinh hoạt tại 13 giáo xứ và 2 giáo họ. Thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “Sống phúc ấm giữa lòng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Thái Văn Hiếu-Trưởng ban Hội đồng mục vụ giáo xứ Tiên Sơn-phấn khởi cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi các xóm đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Nhà thờ giáo xứ Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư
Nhà thờ giáo xứ Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư
Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân luôn tích cực đóng góp nguồn lực để xây dựng hạ tầng đô thị. Ngoài ra, người dân còn tích cực đóng góp Quỹ tình thương, Quỹ khuyến học, Quỹ đền ơn đáp nghĩa… Từ nguồn quỹ này, các giáo xứ, giáo họ có thêm kinh phí khuyến học, khuyến tài, xóa đói giảm nghèo, trang trải các hoạt động từ thiện, sinh hoạt tôn giáo.
Linh mục Đinh Quang Vinh chia sẻ thêm: “Đạo đức tôn giáo có nhiều điều rất phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới nếu mọi người tích cực học tập, trau dồi kiến thức, hăng hái làm những điều tốt đẹp, tiết kiệm chi tiêu, kiên quyết bài trừ những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội”.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền tín ngưỡng sinh hoạt tôn giáo theo đúng các quy định của pháp luật. Từ đó, đồng bào các tôn giáo nói chung, bà con theo đạo Công giáo nói riêng rất vui mừng, luôn đoàn kết, thi đua sản xuất kinh doanh, chung tay xây dựng Pleiku ngày càng phát triển giàu mạnh”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.