Chư Pah: Ra mắt mô hình "Làng Thanh niên 2 không, 2 có"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-9, tại Nhà Văn hóa làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai), Huyện Đoàn Chư Pah tổ chức lễ ra mắt mô hình “Làng thanh niên 2 không, 2 có”.  

 Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: Hà Phương

Làng thanh niên “2 không, 2 có” với tiêu chí: Không có thanh niên thất nghiệp; không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên; có đội, nhóm thanh niên gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Thông qua mô hình này nhằm phát huy tinh thần xung kích của tổ chức Đoàn, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Được biết, mô hình Làng thanh niên “2 không, 2 có” được triển khai điểm tại làng Hreng, xã Hòa Phú từ năm 2019. Đến nay, Huyện Đoàn Chư Pah đã xây dựng được 2 mô hình. Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ xây dựng thêm mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” nâng cao tại làng Kênh Chóp (xã Ia Nhin); chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai xây dựng ít nhất 1 làng thanh niên “2 không, 2 có”.

Dịp này, Huyện Đoàn Chư Pah đã tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 200 ngàn đồng) cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi; tổ chức chương trình múa lân, các trò chơi dân gian, phát bánh trung thu, kẹo, sữa cho các em thiếu nhi làng Kênh nhân dịp Tết Trung thu 2020.

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.