Kông Chro: Hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ các mặt hàng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-6, đoàn giám sát do ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình hỗ trợ các mặt hàng chính sách đảm bảo xã hội cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn tại huyện Kông Chro.

 

Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Trong giai đoạn 2017-2019, toàn huyện có 1.382 hộ dân được cấp mỗi hộ 1 con bò giống; cấp 601.585 kg muối I-ốt/120.317 khẩu; cấp hơn 228 kg giống cây trồng, phân bón/45.430 khẩu; có 256 hộ dân được hỗ trợ 4.882 kg bắp giống; 3.271 hộ dân được cấp 44.338 cây điều và 10.371 hộ dân được trợ giúp 501.237 kg phân bón. Tổng kinh phí là hơn 42 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ cây-con giống đã giải quyết một phần khó khăn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2019, huyện còn 2.735 hộ nghèo, chiếm 23,15%, trong đó, hộ người dân tộc thiểu số chiếm 97,33%. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị huyện Kông Chro cần rà soát, có số liệu cụ thể về số lượng bò sinh trưởng, bò bị chết; nắm bắt số hộ nghèo nhằm có hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp giúp hộ dân phát huy hiệu quả các mặt hàng trợ cấp để vươn lên thoát nghèo.

Ngọc Minh
 

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.