Quân đoàn 3: Ngành Hậu cần tiết kiệm 23,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm qua (4-5), Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.
 

  Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Duy Hiển

Trong 5 năm qua, cơ quan thường trực phong trào thi đua ngành Hậu cần các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đẩy mạnh thực hiện “Một tập trung”, “Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong công tác hậu cần; gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Bên cạnh đó, ngành Hậu cần luôn bảo đảm kịp thời, đầy đủ phương tiện, vật chất, trang bị hậu cần có chất lượng tốt, đồng bộ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh và hoạt động thường xuyên. Trong 5 năm, Quân đoàn đã thực hành tiết kiệm được 23,5 tỷ đồng từ tiết kiệm chất đốt, hạ giá thành sản phẩm tăng gia, tiết kiệm điện nước, xăng dầu, quân y, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.

VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.