Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều ngày 14-2, tại Hội trường Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã diễn ra "Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019", với sự có mặt của đại diện thành viên trong Khối như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  Hội CCB tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

 Lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Hoàng Minh
Lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Hoàng Minh



Năm 2018, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, phát triển và tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ngày một vững mạnh. Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động hăng hái thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thống nhất với quyết tâm cao: Năm 2019, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển đoàn viên, hội viên và tập hợp cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động tích sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác phản biện, giám sát, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đã đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2019, đồng thời suy tôn và bỏ phiếu kín đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của Khối là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN tỉnh.

Hoàng Minh
 

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.