Kbang quyết liệt ngăn chặn nạn tự tử, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nạn tự tử, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy tiêu cực đến đời sống xã hội, làm ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Buổi sinh hoạt ngoại khóa về sức khỏe sinh sản, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kbang. Ảnh: Minh Triều
Buổi sinh hoạt ngoại khóa về sức khỏe sinh sản, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kbang. Ảnh: Minh Triều
Theo thống kê từ năm 2016 đến tháng 8-2020, tổng số vụ tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang là 201 vụ, làm chết 175 người; có đến 324 cặp tảo hôn và 3 cặp hôn nhân cận huyết thống. Qua đánh giá, nạn tự tử có giảm, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chiếm tỷ lệ thấp nhưng không ổn định.
Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu số vụ tự tử, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Một trong những địa phương làm tốt công tác này là xã Đông. Theo ông Nguyễn Hữu Na-Bí thư Đảng ủy xã: Năm 2018, trên địa bàn xã có đến 4 trường hợp tảo hôn nhưng đến năm 2019, chỉ còn 2 trường hợp. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không phát hiện trường hợp tự tử hay tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Đối với nạn tự tử, theo Bí thư Đảng ủy xã Đông, đồng bào dân tộc thiểu số khi có mâu thuẫn thường không muốn chia sẻ thông tin mà chọn lối thoát bằng cách tìm đến cái chết. Do đó, khi thấy gia đình nào có biểu hiện lớn tiếng cãi vã, đánh đập nhau, bế tắc về kinh tế, ốm đau, nợ nần… thì đoàn thể ở các thôn, làng sẽ vào cuộc ngay để động viên nhằm giải tỏa tâm lý.
“Bên cạnh việc chỉ đạo rà soát, thống kê các tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng các mô hình tuyên truyền hiệu quả, Đảng ủy xã còn chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn và các đoàn thể chính trị-xã hội phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ, từng nhóm hộ nắm bắt kịp thời dư luận để thực hiện các giải pháp ngăn chặn, hạn chế nạn tự tử, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hàng tháng, qua sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể báo cáo thông tin nắm bắt được để có giải pháp chỉ đạo, phân công cán bộ, đoàn thể tiếp cận hộ gia đình. Đồng thời, tăng cường phối hợp với già làng, người có uy tín tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không để xảy ra nạn tự tử, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”-Bí thư Đảng ủy xã Đông cho hay.
Thầy Trần Đình Hưng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kbang-thông tin: Trường có 8 lớp với 280 học sinh, trong đó có đến 211 học sinh nữ. Riêng các khối lớp 7, 8 và 9 có đến 160 học sinh nữ đang trong độ tuổi thay đổi tâm sinh lý, tình cảm.
Chính vì vậy, trong chương trình giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, nhà trường thường xuyên lồng ghép các nội dung về sức khỏe sinh sản, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, Tổ tư vấn học đường soạn nội dung để giáo viên toàn trường đưa vào chương trình giảng dạy; giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên truyền ở các buổi sinh hoạt lớp; các thầy-cô giáo cũng quan tâm nhắc nhở trong các lần sinh hoạt nội trú.
“Ngoài ra, Tổ tư vấn học đường của trường còn tổ chức các buổi ngoại khóa chuyên đề hướng đến nội dung xóa bỏ các tập quán ma chay, cưới hỏi dài ngày; các buổi nói chuyện chuyên đề với học sinh nữ khối 8, 9 về khái niệm tình bạn, tình yêu và hôn nhân; lắng nghe tâm tư, tình cảm và ý kiến của các em để điều chỉnh, định hướng nội dung tuyên truyền cũng như giáo dục giới tính cho các em”-thầy Hưng chia sẻ.
Trao đổi với P.V, ông Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang-cho biết: Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên mới đem lại hiệu quả thiết thực. Quan trọng hơn là phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động giảm dần các nguyên nhân làm gia tăng nạn tự tử và xóa bỏ hủ tục còn tồn tại.
“Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng này, ký cam kết không để xảy ra nạn tự tử, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với từng hộ gia đình”-ông Thọ nhấn mạnh.
MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.