Con rể đổ thuốc độc xuống giếng sát hại gia đình vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND tỉnh Bình Thuận vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Thế Nguyên (36 tuổi, trú thôn 6, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) 8 năm tù về tội Giết người vì đã đổ thuốc độc xuống giếng nước với mục đích sát hại gia đình vợ cũ.

Theo bản án, Nguyên kết hôn với chị Đ.T.L (35 tuổi, trú cùng địa phương) vào năm 2008 và có chung với nhau hai người con. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên vào năm 2014, Nguyên và chị L. đã ly hôn. Sau khi ly hôn, Nguyên nhiều lần uống rượu rồi đến nhà cha mẹ của chị L. quậy phá, chửi bới thô tục, xúc phạm đến ông S, bà T. (cha mẹ vợ cũ của Nguyên) nên bị ông bà ngăn cấm và đuổi đi nhiều lần.

Khoảng 20 giờ ngày 30-4-2019, Nguyên nhớ lại việc bị cha mẹ vợ cũ đuổi và ngăn cấm đến thăm chị L. nên nhắn tin cho chị L. và nói sẽ đổ thuốc độc vào giếng nước để đầu độc ông S, bà T. chết. Nguyên còn dặn chị L. cùng các con không được sử dụng nước giếng (chị L. cùng 2 con có căn nhà riêng sử dụng chung giếng nước với cha mẹ ruột).

Sau đó, Nguyên chạy xe máy đi mua 1 bịch thuốc diệt côn trùng dạng bột màu tím (loại thuốc Furadan, trọng lượng 1 kg) rồi đến nhà cha mẹ vợ cũ đổ thuốc vào giếng nước sinh hoạt. Sáng 1-5-2019, bà T phát hiện xung quanh khu vực giếng nước sinh hoạt có nhiều chất bột màu tím, nên đã hô hoán cho mọi người đến xem xét và nghi là chất độc nên đã trình báo với cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi đổ thuốc trừ sâu thuộc nhóm độc I vào giếng nước sinh hoạt là hành vi giết người, có khả năng làm chết nhiều người trong gia đình ông S, chị L. và các gia đình lân cận có sử dụng chung nguồn nước giếng nhà ông S. Việc Nguyên chỉ nhằm mục đích giết cha mẹ vợ cũ nhưng thực tế gia đình ông S. có 5 người (trong đó có 2 người dưới 16 tuổi), gia đình chị L. có 3 người sử dụng nguồn nước này. Hành vi của Nguyên chưa gây ra hậu quả chết người, nhưng đã hoàn thành về hành vi nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Nói lời sau cùng tại phiên toà, bị cáo Đào Thế Nguyên ăn năn về hành vi của mình, xin lỗi gia đình bị hại. Trong khi đó, chị L. (vợ cũ của Nguyên) nhiều lần khóc nấc và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai tại toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyên 8 năm tù về tội Giết người.

Theo Hợp Phố (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.