Bé gái bị cha ruột bạo hành: Lần đầu tiên con biết có ngày 1.6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều nhà hảo tâm đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để thăm bé gái bị cha ruột hành hạ được chuyển đến từ tỉnh Sóc Trăng. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, ăn uống tốt.

 

Nằm điều trị tại Khoa nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cháu N. cho biết: “Lần đầu tiên con biết có ngày Quốc tế Thiếu nhi. Từ trước tới giờ, con đâu có được tặng quà nhiều như vầy”.

Ngày 1.6, sức khỏe của cháu N. đã ổn định. Bé nói, cười vô tư và tỏ ra tất thích thú với các món quà mà các nhà hảo tâm đến tặng, chia sẻ.

  Cháu N. đang dần hồi phục tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Cháu N. đang dần hồi phục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.



Trước đó, lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng cùng đại diện các cơ quan đoàn thể của địa phương này đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để thăm và tặng quà cho bé Danh Thị N. (6 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu). Bé N. là nạn nhân trong vụ Danh Đa (sinh năm 1996, ngụ ấp Pray Chop B) hành hạ con gái dã man vào chiều 28.5.

Nghe tin cháu N. bị cha bạo hành nhập viện, rất nhiều người dân Bạc Liêu, Sóc Trăng tìm đến nơi cháu N. điều trị tặng quà, tiền cho cháu N. nhằm giúp bé vượt qua nỗi đau.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, N. may mắn chỉ chấn thương phần mềm. Sọ não và các cơ quan nội tạng chưa phát hiện tổn thương, bé ăn uống tốt và sức khỏe dần hồi phục.

Đối với Danh Đa, Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với người này về hành vi "hành hạ trẻ em". Theo quyết định khởi tố, Danh Đa có hành vi thường xuyên đánh đập con gái là bé N. nên bị xử lý theo Khoản 2, Điều 185, Bộ luật Hình sự.

Như Lao Động đã thông tin, chiều 28.5, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái. Sự việc được cho là xảy ra tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đoạn clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc.

Sau khi xem clip, cơ quan Công an ở Vĩnh Châu đã xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa nên đưa thanh niên này về trụ sở Công an xã Lai Hòa để làm việc. Bé N. sau đó được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.

Tại cơ quan điều tra, Danh Đa khai nhận người bị Đa trói, rượt đánh là con gái lớn của mình. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Đa phát hiện con gái mình lấy gạo đổ vào đống cát để đùa nghịch nên anh ta tức giận, dẫn đến việc đánh con gái như trong đoạn clip.

Sau khi tạm giữ hình sự Danh Đa vào tối 28.5, cơ quan điều tra đã đưa bé N. đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Theo Công an xã Lai Hòa, Đa thường xuyên say rượu, có lần đánh đập cả cha, mẹ mình. Chính vì vậy, vợ Đa ra đi để lại 3 con nhỏ cho Đa chăm sóc. Tuy nhiên, nhiều lần say rượu về, Đa đánh đập con khiến nhiều người bức xúc.

https://laodong.vn/xa-hoi/be-gai-bi-cha-ruot-bao-hanh-lan-dau-tien-con-biet-co-ngay-16-809258.ldo
 

Theo NHẬT HỒ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.