Thông tin bất ngờ vụ 2 anh em mất tích bí ẩn nhiều ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay sau khi 2 anh em họ 'mất tích' đã về đến nhà, người thân, hàng xóm và đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên 2 cháu.
Chiều tối 27-10, thông tin từ gia đình chị Vưu Cẩm Huyền (34 tuổi, ngụ phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết cả nhà rất vui mừng vì 2 cháu Đào Hoàng Hùng (14 tuổi; cháu ruột chị Huyền) và bé Võ Vưu Cẩm Uyên (11 tuổi; con ruột chị Huyền; cả 2 em cùng học tại Trường THCS Trần Văn Ơn, TP Bạc Liêu) đã được tìm thấy ở TP HCM, hiện trở về nhà an toàn, sau 14 ngày "mất tích" bí ẩn.
Hùng và Uyên đã trở về nhà. Ảnh: Phúc Nguyên
Hùng và Uyên đã trở về nhà. Ảnh: Phúc Nguyên
Trao đổi với chúng tôi, chị Huyền cho biết vào khoảng 19 giờ tối 26-10, gia đình nhận được điện thoại từ cha dượng của Hùng ở TP HCM thông báo là đã tìm thấy 2 cháu ở nhà ông ngoại nuôi của cháu Hùng là ông Nguyễn Văn Tấn (67 tuổi; ngụ quận 6, TP HCM). Nhận được tin báo, ngay trong đêm 26-10, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử lực lượng cùng phương tiện đưa gia đình chị Huyền lên nhà ông Tấn để đưa 2 cháu Hùng và Uyên về nhà.
Trò chuyện với Cẩm Uyên, cháu cho biết nguyên nhân 2 cháu tự ý bỏ nhà đi là do buồn chuyện gia đình, cộng với việc Hùng nghỉ học 2 ngày nên cô chủ nhiệm mời phụ huynh để hỏi rõ nguyên nhân. Riêng Uyên thường chơi game nên cũng bị cha nhắc nhở, la rầy lớn tiếng. Cả 2 cháu hoàn toàn không chuẩn bị trước. Khi Hùng rủ Uyên bỏ nhà lên ông ngoại nuôi của Hùng là ông Tấn để tìm việc làm và xin đi học tiếp thì Uyên đồng ý. Thế là 2 cháu lấy 2 xe đạp rồi bỏ nhà đi trong đêm 13-10.
Hùng, Uyên đã trở về với gia đình. Ảnh: Phúc Nguyên
Hùng, Uyên đã trở về với gia đình. Ảnh: Phúc Nguyên
Suốt đêm 13-10 đến chiều tối 14-10, cả 2 cháu đạp xe liên tục theo Quốc lộ 1 từ Bạc Liêu đến thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Trên đường, 2 cháu có ghé vào một quán nước giải khát ven đường để nghỉ ngơi. Qua hỏi thăm, chủ quán biết 2 cháu đi TP HCM tìm người thân nhưng đường còn rất xa nên đã cho 50 ngàn đồng và đón xe khách cho Hùng, Uyên để đi. Khi đến bến xe miền Tây (TP HCM), Hùng và Uyên tiếp tục đạp xe tìm đến tận nhà ông Tấn.
Theo anh Võ Duy Đằng (41 tuổi; chồng chị Huyền), sau khi Hùng và Uyên mất tích, gia đình đã báo tin cho mẹ ruột và cha dượng của Hùng đang làm công nhân tại TP HCM và đã nhiều lần đến nhà ông Tấn để tìm kiếm nhưng không gặp được do ông Tấn đi làm suốt ngày, Hùng và Uyên cũng không có ở nhà.
Đến chiều tối 26-10, mẹ và cha dượng Hùng lại tiếp tục đến nhà ông Tấn thì bất ngờ phát hiện 2 cháu đang có mặt ở đây. Trong những ngày 2 cháu Hùng, Uyên ở nhà ông Tấn, Hùng có nhờ ông Tấn xin đi làm ở một cơ sở nhang; còn cháu Uyên quá nhỏ, không xin được việc làm. Do hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày ông Tấn cũng đi làm phụ hồ ở khắp nơi.
Ngay sau khi 2 cháu về đến nhà, người thân, hàng xóm và đại diện Trường THCS Trần Văn Ơn đã đến thăm hỏi và động viên 2 cháu.Thầy Quách Nhân Trí, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết sau khi hay tin 2 em Hùng và Uyên đột ngột mất tích, thầy cô của trường rất hoang mang, lo lắng cho 2 em. Nay 2 em về nhà an toàn nên rất vui mừng. Nhà trường đến nhà động viên 2 em, đồng thời tạo mọi điều kiện để 2 em tiếp tục đến trường học tập.
Theo chị Huyền, lúc còn nhỏ cha mẹ Hùng ở gần nhà ông Tấn, được ông Tấn thương và nhận làm cháu ngoại nuôi. Sau đó, Hùng được vợ chồng chị Huyền nhận về Bạc Liêu nuôi hơn 10 năm qua. Cách nay khoảng 4 năm, khi Hùng lên thăm mẹ ruột ở TP HCM và được mẹ chở đến nhà thăm ông Tấn.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 13-10, cháu Uyên đi học về có nói lại cho anh Đằng là cô giáo chủ nhiệm nhắn Hùng nghỉ học một ngày mà không biết lý do gì. Anh Đằng hỏi thì Hùng bảo bị bể bánh xe nên nghỉ học.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Hùng và Uyên vẫn ở nhà như thường ngày. Lúc này, anh Đằng kêu 2 con đi ngủ. Ngay sau đó, anh Đằng vào phòng để dỗ đứa con út ngủ. Khoảng 22 giờ, chị Huyền đi làm về thì không thấy Hùng và Uyên ở nhà.
Khi phát hiện 2 con mất tích, gia đình chị Huyền có kiểm tra thì phát hiện không còn 2 chiếc xe đạp, 2 cặp học sinh, cùng sách vở, quần áo đi học và khoảng 500.000 đồng của gia đình (gia đình dùng để đóng tiền điện) cũng không còn.
Phúc Nguyên (NLĐ)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.