Công bố quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trương Hải Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

a
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Trương Hải Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.
 Ảnh: Đức Thụy


Dự hội nghị về phía đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn; Phạm Thị Thanh Trà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía tỉnh Gia Lai, có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Hải Long. Ảnh: Đức Thuỵ
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Hải Long. Ảnh: Đức Thụy

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Đăng Quang-Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 616-QĐNS/TW ngày 8-9-2022 của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, đồng chí Trương Hải Long-Thứ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chúc mừng đồng chí Trương Hải Long được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chúc mừng đồng chí Trương Hải Long được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy



Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Hải Long, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy năng lực, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; xây dựng Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Với năng lực, trình độ và kinh nghiệm của mình, trong thời gian tới, đồng chí Trương Hải Long cần tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tích cực rèn luyện, học hỏi và sớm nắm bắt tình hình, nhiệm vụ công tác mới. Qua đó, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Đại diện Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy
Đại diện Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Trương Hải Long. Ảnh: Đức Thụy


Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh để bầu đồng chí Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt nhất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Trương Hải Long gửi lời cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Bí thư đã giao phó trọng trách. Đồng thời, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong muốn, trong thời gian tới, bản thân nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương. Đặc biệt là sự giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh cùng các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển toàn hiện và bền vững trong những năm tới. “Tôi hứa sẽ luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và luôn tâm huyết, trách nhiệm cao trong công việc vì sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai”-tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Hải Long khẳng định.  

 Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thuỵ
Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu chúc mừng đồng chí Trương Hải Long được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm, trình độ và năng lực, đồng chí Trương Hải Long sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn đồng chí Trương Hải Long trên cương vị, trọng trách được giao sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn để cùng với tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đưa Gia Lai ngày càng phát triển.

Được biết, đồng chí Trương Hải Long sinh năm 1976, quê quán xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Trương Hải Long giữ chức Vụ trưởng Vụ Công chức, Viên chức Bộ Nội vụ từ ngày 17-10-2017. Trước đó, đồng chí làm Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, Viên chức.

QUANG TẤN

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.