Gia Lai: Bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác những tháng cuối năm 2022 và tiến hành một số công việc thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật



Hội nghị đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung công tác theo chương trình hành động đã đề ra. Trong đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chú trọng việc đổi mới về nội dung và đa dạng về hình thức công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022)... Đồng thời, đã tập hợp được hơn 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh tại kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp...

Cùng với việc phối hợp các tổ chức thành viên chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời kêu gọi, vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được hơn 5,9 tỷ đồng, triển khai xây mới 40 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 20 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông thông báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X đã tiến hành phần hiệp thương cử bổ sung ông Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vào Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai khoá X (nhiệm kỳ 2019-2024) thay cho ông Nguyễn Chí Cẩn-nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chuyển công tác.

 Quang  cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung lưu ý trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, công tác đối ngoại Nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, bảo đảm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác trong tình hình mới.

Cùng với đó, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo cùa cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh… Tích cực trong các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà.

 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.