Đồng chí Nguyễn Hoài Phương tái cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027). 
Dự Đại hội có các đồng chí: Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn; Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Việt Nam huyện; đại diện các Huyện Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn; nguyên cán bộ Huyện Đoàn Chư Păh qua các thời kỳ cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên toàn huyện. 
Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trên mọi mặt công tác đã góp phần cho thanh niên huyện Chư Păh thể hiện và khẳng định tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của địa phương. Trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ trong huyện đã thực hiện 18 công trình cấp huyện, 329 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức hơn 500 buổi ra quân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua các hoạt động, chương trình “Đông ấm, Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”…, các tổ chức Đoàn đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân; tặng hơn 7.000 suất quà cho thiếu nhi và người dân.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh khóa VI. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh khóa VI. Ảnh: Phan Lài
Chương trình “Đồng hành với thanh niên” được tổ chức Đoàn quan tâm thực hiện với 35 buổi tập huấn kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, giới thiệu việc làm cho 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tặng 30 mô hình sinh kế cho thanh niên trị giá gần 100 triệu đồng; thành lập và duy trì 3 câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã giới thiệu 775 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 324 đảng viên. 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Chư Păh đặt ra 12 chỉ tiêu: phấn đấu hàng năm, cấp huyện phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 1 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; trong nhiệm kỳ, cấp huyện xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên; hàng năm, trồng mới ít nhất 2.000 cây xanh; trong nhiệm kỳ, xây dựng và duy trì được mô hình quảng bá và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Ban Chấp hành Huyện Đoàn Chư Păh khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phan Lài
Ban Chấp hành Huyện Đoàn Chư Păh khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phan Lài
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh khóa VI gồm 24 đồng chí; bầu 9 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. 
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh khóa VI đã bầu 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Hoài Phương tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2022-2027).
Dịp này, UBND huyện Chư Păh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Păh đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Huyện Đoàn Chư Păh tặng giấy khen cho 8 gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực giai đoạn 2017-2022.
PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.