Ông Phạm Huy Vũ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-1, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2021-2024).
Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai có 32 hội viên, hành nghề tại 15 tổ chức công chứng ở 9/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nhiệm kỳ 2018-2021, Hội Công chứng viên tỉnh đã thực hiện công chứng 195.806 việc, thu phí công chứng 68,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng được Hội triển khai thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, Hội đã tích cực triển khai, vận động các tổ chức hành nghề công chứng, hội viên và nhân viên tại các tổ chức hành nghề công chứng ủng hộ với tổng số tiền là 30 triệu đồng.
Quang cảnh Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024. Ảnh: R'Ô HOK
Quang cảnh Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai lần thứ II (nhiệm kỳ 2021-2024). Ảnh: R'Ô HOK
Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến biểu dương và chúc mừng thành tích mà Hội Công chứng viên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2021. Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị thời gian tới, Hội Công chứng viên tỉnh tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn tồn tại; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, chú trọng xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức đội ngũ hội viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tuân thủ pháp luật về công chứng và pháp luật nhà nước trong công tác hành nghề, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai lần thứ II (nhiệm kỳ 2021-2024) đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 ủy viên và Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật gồm 5 ủy viên. Ông Phạm Huy Vũ-Trưởng phòng Công chứng số 1 tái đắc cử chức Chủ tịch Hội công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.